Tesla bàn giao xe nhiều kỷ lục trong quý đầu 2022

05/04/2022 07:29 GMT+7
Tesla công bố đã giao 310.048 xe trong quý đầu tiên của năm 2022, một con số kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và các nhà máy liên quan đến Covid-19 phải đóng cửa.

Phần lớn sản lượng và hàng giao trong quý I của Tesla là Model 3/Y. Chỉ có 14.724 xe được giao là Model S/X, theo thông báo của công ty hôm 2/4.

CEO Tesla Elon Musk đã viết trên Twitter rằng: “Quả là một quý khó khăn đặc biệt do gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách zero Covid-19 của Trung Quốc.

Tesla bàn giao xe nhiều kỷ lục trong quý đầu 2022 - Ảnh 1.

Tesla bàn giao số lượng xe kỷ lục trong quý đầu 2022. Ảnh: Getty Image

Theo Reuters, lượng hàng giao trong quý đầu tiên của Tesla đã đánh bại quý trước đó và vượt qua ước tính của phố Wall. Mặc dù nhà sản xuất ôtô cố gắng điều chỉnh một số gián đoạn (vốn kìm kẹp một số công ty khác) nhưng tổng số lượng xe sản xuất ra bởi Tesla trong quý I vẫn giảm nhẹ so với quý IV của năm 2021.

Trong khi chuỗi cung ứng bị trì hoãn, hoạt động sản xuất của Tesla tiếp tục bị thách thức bởi việc đóng cửa do Covid-19.

Các doanh nghiệp trên khắp Thượng Hải đang ngừng hoạt động khi chính phủ Trung Quốc thực thi chiến lược xét nghiệm hàng loạt. Ngay cả siêu nhà máy – Gigafactory của Tesla đặt tại đây, nơi chịu trách nhiệm cho một nửa sản lượng của công ty trên toàn cầu vào năm ngoái cũng phải tạm dừng sản xuất.

Trong khi đó, chiến sự ở Ukraine đã khiến giá niken tăng vọt, ảnh hưởng đến các công ty xe điện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khoản đầu tư của Tesla vào chuỗi cung ứng và các mỏ niken có thể cho phép họ tránh được điều tồi tệ nhất của đợt tăng giá.

Theo NDH
Cùng chuyên mục