Thị trường cược 100% cơ hội FED cắt giảm lãi suất, S&P 500 vượt đỉnh lịch sử

21/06/2019 07:47 GMT+7
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục leo thang hôm 20.6, sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ và năng lượng.

Chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 2.954,18 điểm, một mức điểm kỷ lục. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tiến 249,17 điểm lên 26.753,17 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp NASDAQ cũng tiến 0,8% lên mức 8.051,34.

Lợi tức trái phiếu kho bạc nhà nước kỳ hạn 10 năm của Mỹ lần đầu tiên xuống dưới mức 2% kể từ tháng 11.2016. Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng sự cắt giảm lãi suất của FED trong những tháng cuối năm sau kết quả đầy khả quan của phiên họp Ủy ban Thị trường mở hôm 19.6.

Cổ phiếu ngành năng lượng tiến hơn 2%, dẫn đầu 11 ngành thuộc chỉ số S&P 500 sau khi giá dầu tăng vọt vì căng thẳng Mỹ - Iran. Tổng thống Trump mới đây đã gọi hành động bắn hạ drone quân sự của Mỹ là “một sai lầm lớn”, nhưng không loại trừ khả năng Iran “bắn nhầm”.

Cổ phiếu ngành công nghệ tăng 1,4% sau khi cổ phiếu hãng phần mềm Oracle bứt tốc 8% nhờ doanh thu vượt xa dự báo.

Chỉ số S&P 500 chạm đỉnh, Dow Jones tăng gần 250 điểm trong phiên giao dịch 20.6

“Thị trường đang hoạt động trên cơ sở số liệu và nhận thức. Nếu các nhà đầu tư cảm thấy lãi suất sẽ được cắt giảm, điều đó sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng cao” - bà Kathy Entwistle, Phó chủ tịch cấp cao của UBS nhận định. “Quan điểm của UBS đến ngày hôm qua vẫn là sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ hội FED nới lỏng chính sách tiền tệ đã cao hơn nhiều”.

Cục Dự trữ Liên Bang FED hôm thứ 4 cho hay họ sẵn sàng hành động để chống lại các rủi ro kinh tế một khi họ nhận thấy căng thẳng thương mại gia tăng gây tác động mạnh mẽ đến các chỉ số tăng trưởng và lạm phát. Biểu đồ dấu chấm của FOMC được đưa ra cho thấy có tới 8 ý kiến đồng thuận cắt giảm lãi suất trong năm 2019. FED cũng hạ dự báo lạm phát xuống dưới mức mục tiêu 2%.

Thị trường hiện dự đoán 100% cơ hội FED cắt giảm lãi suất trong tháng tới, theo công cụ đo lường FedWatch.

Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0.5% xuống mức 96,65.

Giá dầu tăng vọt 5,4% sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ drone (máy bay không người lái) của nước này bị bắn hạ trên không phận Iran, giữa lúc căng thẳng sau sự cố 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bất ngờ nhận định Iran có thể đã “bắn nhầm”, làm giảm tầm nghiêm trọng của vụ việc.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục