Tin tổng hợp thị trường nông sản thế giới

04/01/2020 08:42 GMT+7
Cơ quan kiểm dịch nông nghiệp Nga ngày 30/12/2019 thông báo sẽ tạm thời cấm nhập khẩu quả có múi từ Trung Quốc kể từ 6/1/2020; Trong khi đó, năm 2019, cả 3 khu vực sản xuất ớt lớn nhất của Trung Quốc đều bội thu, tăng trung bình khoảng 20%; Lúa gạo Châu Á vẫn ổn định nhưng nhu cầu yếu.

Nga cấm nhập khẩu chanh cam Trung Quốc

Tin tổng hợp thị trường nông sản thế giới - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 13/12/2019, cơ quan này đã cảnh báo có thể cấm nhập khẩu chanh cam Trung Quốc vì phát hiện thấy có sâu bệnh trong một số mẫu hàng nhập khẩu.

Lệnh cấm này sẽ được áp dụng cho đến khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp hiệu quả để đáp ứng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Nga.

Sản lượng ớt Trung Quốc năm 2019 tăng mạnh

Tin tổng hợp thị trường nông sản thế giới - Ảnh 2.

Tuy nhiên, giá ớt không bị tác động nhiều bởi hoạt động xuất khẩu được duy trì đều đặn và nhiều doanh nghiệp tích trữ ớt để bán trong thời gian tới. Cuối năm 2019, giá ớt bột tại Trung Quốc vào khoảng 1.850 – 1.900 USD/tấn.

Tại Tân Cương, vùng sản xuất ớt lớn của Trung Quốc, diện tích trồng ớt năm 2019 vào khoảng 40 – 53.000 ha, năng suất khoảng 500 – 550 kg/ha. Chất lượng ớt năm qua rất tốt vì thời thiết thuận lợi và ít sâu bệnh.

Mỗi năm Trung Quốc xuất khẩu khoảng 70.000 tấn ớt khô và ớt bột, chủ yếu sang Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico và khu vực Đông Nam Á. Ớt khô của Trung Quốc có màu sắc đẹp, bắt mắt và độ cay thấp.

Lúa gạo Châu Á: Giá vững nhưng nhu cầu yếu

Tin tổng hợp thị trường nông sản thế giới - Ảnh 3.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này tăng do đồng rupee mạnh lên và giá lúa nội địa tăng, trong khi giao dịch ở Việt Nam và Thái Lan kém sôi động và đang mùa Lễ hội.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá hiện khoảng 362 – 366 USD/tấn, so với 360 – 365 USD/tấn cách đây một tuần. Đồng rupee tiếp tục tăng khiến giá gạo xuất khẩu tính theo USD đi lên mặc dù nhu cầu vẫn yếu.

Trong năm 2019, New Delhi đã nâng giá thu mua lúa thêm 3,7% lên 1.815 INR/100 kg (đối với lúa thu hoạch trong niên vụ 2019/20).

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giá hiện khoảng 360 USD/tấn, gần như không thay đổi so với 355-360 USD/tấn cách đây một tuần. Lượng giao dịch rất thấp vì lượng tồn trữ còn ít và nhiều nhà xuất khẩu vẫn đang nghỉ lễ. Trong 2 tuần qua, không có hợp đồng mới nào được ký kết mà chỉ có những hợp đồng cũ đang được thực hiện.

Nông dân ở ĐBSCL đang chuẩn bị đất để gieo lúa vụ Đông Xuân – sẽ thu hoạch vào cuối tháng 2 tới.

Số liệu sơ bộ cho thấy có hơn 100.000 tấn gạo được bốc xếp ở cảng TP HCM trong khoảng từ 1 đến 23/1/2020, chủ yếu để chở tới Tây Phi, Iraq và Hàn Quốc.

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2019 ước tính tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,259 triệu tấn.

Mai Trang (Tổng hợp)
Cùng chuyên mục