Giữa hè, hoa quả tiếp tục giảm giá

07/06/2020 06:00 GMT+7
Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giá nhiều loại hoa quả có chiều hướng rẻ hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Dạo một vòng các chợ trên địa bàn Hà Nội, hoa quả nhiệt đới được bán rất nhiều với chủng loại đa dạng, giá thành cũng rẻ hơn cùng kì năm ngoái. Chị Thanh – tiểu thương bán hoa quả ở chợ Xanh, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Giá các loại trái cây nội địa từ măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, vải thiều đều giảm khoảng 30-50% so với thời điểm này của năm ngoái, thậm chí có loại giảm hơn một nửa. 

Chợ này bán chủ yếu cho sinh viên và công nhân có thu nhập thấp nên hoa quả chỉ dao động trung bình từ 15.000-40.000 đồng/kg, như dưa hấu 15.000 đồng/kg, chôm chôm từ 25.000-30.000 đồng/kg. Riêng các loại hoa quả trái vụ sẽ có giá thành cao hơn một chút".

Chị Thanh còn cho biết thêm, hoa quả năm nay chủ yếu đều được trồng trong nước, ít phải nhập từ Trung Quốc như năm ngoái. "Sáng tôi dậy từ 1-2 giờ sáng đi chợ đầu mối, hoa quả được đặt trước xếp vào từng thùng nên cũng không phải chọn nhiều. Các thùng đựng đã không còn ghi chữ nước ngoài nên tôi cũng yên tâm nhập về bán".

Trái cây vào mùa, vừa rẻ vừa chất lượng - Ảnh 1.

Hoa quả nhiệt đới chủng loại phong phú, chất lượng đảm bảo được lòng người tiêu dùng

Chị Thu Hà (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kinh doanh mặt hàng hoa quả đã 3 năm nay cho biết, giá các loại trái cây nội địa nhìn chung đều phù hợp với người tiêu dùng. Như nhãn có giá 20.000 đồng/kg, mận 30.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng chuyển từ miền Nam ra được rao bán với giá giảm khoảng 30-40%, dao động 50.000-60.000 đồng/kg.

“Ngay cả vải thiều Bắc Giang mới vào đầu mùa nhưng giá bán lẻ cũng chỉ từ 15.000-40.000 đồng/kg. Năm ngoái thời điểm này vải thiều tôi bán có giá khoảng 50.000-60.000 đồng/kg mà sức mua vẫn nhộn nhịp hơn so với năm nay”, chị Hà chia sẻ.

Do thời tiết nóng bức cũng như tính chất của nhiều loại hoa quả nhiệt đới nên dù rẻ nhưng người dân cũng mua với mức độ khá cầm chừng, tốc độ tiêu thụ khá chậm.

Vừa mua xong 2kg vải ở chợ Nhổn với giá 50.000 đồng, chị Lan chia sẻ: "Vải năm nay rẻ, quả tròn đều, ít sâu nên tôi cũng thích ăn. Nhưng ăn nhiều nóng nên thỉnh thoảng tôi mới mua về cho gia đình".

Trái cây vào mùa, vừa rẻ vừa chất lượng - Ảnh 2.

Đào, vải, dưa hấu,... đang là những loại trái cây được ưa chuộng

Nông dân gánh lỗ

Tuy nhiên, có người "cười" thì cũng có người "khóc". Thanh long mùa này cũng vào chính vụ, nhanh chóng bị "đụng hàng" với các loại trái cây khác dẫn đến tình cảnh giá xuống thấp và chịu cảnh khó khăn về đầu ra. 

Hiện thanh long có chất lượng tốt chỉ bán ở mức 10.000-15.000 đồng/kg. Nếu nhà vườn bán dạng "xô", không phân loại (loại bỏ những trái hư vỏ) chỉ có giá từ 3.000-5.000 đồng/kg. Với giá bán này, người trồng hầu như ít có lãi, thậm chí khó thu hồi vốn đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn có trên 10.000 ha diện tích trồng chôm chôm, với tổng sản lượng khoảng 30.000 tấn/vụ, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Đồng thời, sầu riêng, mít cũng đang trong cao điểm thu hoạch với tổng sản lượng lên đến hàng chục nghìn tấn mỗi vụ.

Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ chính của những loại trái cây này là Trung Quốc, chiếm khoảng 55-85% tổng sản lượng.

Tình hình xuất khẩu gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến người nông dân chịu nhiều thiệt hại. Giá chôm chôm các loại bán cho thương lái tại vườn hiện dao động 5.000-12.000 đồng/kg, còn các loại bơ, măng cụt cũng đồng loạt hạ giá dù một số khu vực đã vào cuối vụ thu hoạch, nguồn cung không còn dồi dào.

Bên cạnh đó, sản lượng nhiều loại trái cây cũng tăng mạnh do diện tích trồng tăng nhanh, không tính đến bài toán liên kết bền vững với đầu ra. Tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng còn nhiều khó khăn nên nếu giá trái cây không tăng, nông dân sẽ phải bù lỗ. \

Mai Trang
Cùng chuyên mục