Trump dọa hạn chế du khách từ các nước có tỷ lệ visa quá hạn cao

24/04/2019 06:38 GMT+7
Chính quyền Trump đang xem xét việc tạm ngừng hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ đối với các cá nhân đến từ những quốc gia có tỷ lệ thị thực ngắn ngày quá hạn cao – đề xuất này gợi nhắc tới lệnh cấm du lịch gây tranh cãi mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi trong năm đầu tiên cầm quyền.


Nguồn: Reuters

Chính quyền Trump đang xem xét việc tạm ngừng hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ đối với các cá nhân đến từ những quốc gia có tỷ lệ thị thực ngắn ngày quá hạn cao – đề xuất này gợi nhắc tới lệnh cấm du lịch gây tranh cãi mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi trong năm đầu tiên cầm quyền.

Trong một bản ghi nhớ được ký hôm thứ Hai, Trump đã chỉ đạo các quan chức Mỹ nghiên cứu những biện pháp mới để giảm thiểu số lượng người quá hạn thị thực kinh doanh và du lịch vào Mỹ, đây là một phần trong định hướng mới về vấn đề nhập cư khi chiến dịch tái tranh cử năm 2020 bắt đầu vào guồng.

Theo bản ghi nhớ này, chính quyền đang xem xét việc phát triển một loại “tiền cọc nhập cảnh”; những người nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải trả một khoản phí và khi họ xuất cảnh thì sẽ được nhận lại. Đây là một nỗ lực nhằm đảm bảo du khách vào Mỹ sẽ tuân thủ theo thời hạn thị thực được cấp.

“Cần phải tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho người Mỹ và bảo vệ sự toàn vẹn của cả hệ thống. Ngay lúc này đây cũng có hàng triệu người đang xếp hàng chờ đến Mỹ để tìm kiếm Giấc mơ Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Di cư của Mỹ, nhiều người ở lại Hoa Kỳ do quá hạn thị thực hơn là vì vượt biên bất hợp pháp. Một số quốc gia có tỷ lệ thị thực quá hạn cao bao gồm Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia, Quần đảo Solomon, Belarus và Burkina Faso. Các quan chức cho biết có tới 20 quốc gia có tỷ lệ quá hạn thị thực trên 10%. 

Bản ghi nhớ này cho các bộ trưởng và cơ quan an ninh quốc gia 120 ngày để nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị, bao gồm khả năng sẽ hạn chế thời gian được phép ở lại Mỹ.

Ý tưởng hạn chế các quốc gia có tỷ lệ quá hạn thị thực cao nằm trong một danh sách dài các đề xuất được các quan chức Mỹ đưa ra để xoa dịu ông Trump. Vị tổng thống này đang sôi sục trước dòng người di cư ở biên giới, trong khi ông đang cố gắng thực hiện tốt lời hứa năm 2016 của mình. Quản lý vấn đề nhập cư cũng là một nội dung quan trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020.

Các ý tưởng được đưa ra có nhiều mức độ, từ cực đoan như ông Trump doạ đóng cửa hoàn toàn biên giới phía nam và tiếp tục thực hiện việc tách trẻ em khỏi cha mẹ, cho đến những biện pháp điều chỉnh tinh vi hơn trên hệ thống pháp luật về nhập cư.

Chính quyền Trump cũng đang có kể hoạch bố trí nhân viên kiểm soát biên giới thay cho các cán bộ phụ trách tị nạn, tiến hành các cuộc phỏng vấn ban đầu để xác định xem những người di cư  xin tị nạn có “thực sự sợ hãi” hay không nếu họ phải quay trở về quê nhà. Chính quyền cũng đang cân nhắc việc nhắm vào các khoản tiền do những người sống bất hợp pháp ở Mỹ gửi về quê cho gia đình họ và tiến tới kế hoạch trừng phạt người nhập cư theo luật nếu họ sử dụng các phúc lợi xã hội, như chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo.

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục