Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc với virus corona

11/02/2020 11:26 GMT+7
Trung Quốc mới đây đã phát hành một ứng dụng cảnh báo công dân nếu họ từng tiếp xúc hoặc "liên hệ chặt chẽ" với bệnh nhân nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona.
Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần gũi với virus corona - Ảnh 1.

Trung Quốc vừa phát hành ứng dụng phát hiện và cảnh báo công dân tiếp xúc với virus Corona

Theo thông tin trên tờ Tân Hoa Xã, ứng dụng cảnh báo công dân tiếp xúc gần gũi với virus corona vừa được phát hành vào tối Thứ Bảy tuần trước (ngày 8/2). Người dùng sẽ truy cập ứng dụng bằng cách quét mã QR trên các ứng dụng xã hội phổ biến của Trung Quốc như WeChat hay QQ, đồng thời gửi tên, số điện thoại và ID căn cước công dân do chính phủ cấp để yêu cầu thông tin về việc họ có tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai bị nhiễm virus corona trong thời gian gần đây hay không.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các trường hợp được định nghĩa “liên hệ chặt chẽ” là những người có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh hoặc đang trong thời gian nghi ngờ nhiễm bệnh. Nó cũng bao gồm các trường hợp tiềm năng nhiễm bệnh như thành viên trong gia đình, thành viên phi hành đoàn và hành khách trên cùng chuyến bay….

Khi người dùng nhập tên và số ID công dân của họ, ứng dụng sẽ trả về kết quả cho biết họ có nằm trong những người có “liên hệ chặt chẽ” với bệnh nhân nhiễm virus corona hay không. Mỗi số điện thoại đăng ký có thể tìm kiếm và xác định rủi ro 3 ID công dân khác nhau.

Nếu ứng dụng trả về kết quả người dùng có nguy cơ lây nhiễm virus corona, nó sẽ cảnh báo người dùng cách ly tại nhà và liên hệ lập tức với cơ quan y tế địa phương.

Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của chính phủ Trung Quốc trong việc sử dụng hệ thống giám sát công dân rộng lớn để ngăn chặn sự bùng phát của dịch virus corona. Cũng theo nguồn tin từ tờ Tân Hoa xã, ứng dụng được hợp tác và xây dựng bởi nhiều cơ quan chính phủ như Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Ủy ban Y tế Quốc gia và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (China Electronics Technology Group Corporation - CETC). 

Một thông cáo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 10/2 không nói rõ cách thức ứng dụng truy xuất và xác định người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân nhiễm virus, nhưng cho hay các cơ quan liên quan đã hợp tác chặt chẽ để đảm bảo dữ liệu truy xuất là chính xác và đáng tin cậy.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc báo cáo đã nhận được dữ liệu từ một số cơ quan Chính phủ bao gồm Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc để tạo ra ứng dụng này.

Tính đến sáng 11/2 (giờ Trung Quốc), đã có tới 43.098 ca nhiễm virus corona và 1.018 ca tử vong được xác nhận trên toàn cầu. Trong đó, 42.638 trường hợp nhiễm virus corona và 1.016 ca tử vong được báo cáo tại Trung Quốc đại lục. Như vậy, số ca tử vong và nhiễm virus corona đến thời điểm này đều đã vượt xa số ca tử vong và nhiễm đại dịch SARS hồi năm 2002-2003.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục