TSMC đổ 12 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới tại Mỹ

15/05/2020 17:31 GMT+7
TSMC, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc) mới đây tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip tiên tiến trị giá tới 12 tỷ USD tại bang Arizona, Mỹ nhằm giải quyết hàng loạt mối quan ngại của Nhà Trắng về chuỗi cung ứng liên tục và an ninh quốc gia.
TSMC đổ 12 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới tại Mỹ - Ảnh 1.

TSMC sắp xây dựng nhà máy chip tiên tiến 12 tỷ USD trên đất Mỹ

Đại diện TSMC cho hay trong một thông điệp hôm 15/5: “Dự án này có tầm quan trọng chiến lược với một hệ sinh thái sản xuất chip sôi động, cạnh tranh cao tại Mỹ. Nó cho phép các công ty hàng đầu của Mỹ chế tạo sản phẩm chip tiên tiến tại chính nước Mỹ và hưởng lợi từ xưởng đúc chip gần gũi cũng như hệ sinh thái chip đẳng cấp bậc nhất thế giới.”

Thông báo được phát đi trong bối cảnh Mỹ bắt đầu một chiến dịch giảm thiểu sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/5 nhấn mạnh: “Chúng ta không nên đặt chuỗi cung ứng ở ngoài nước, chúng ta nên chuyển tất cả chúng về Mỹ”.

Theo kế hoạch, TSMC sẽ chi tới 12 tỷ USD bao gồm cả chi phí vốn cho dự án nhà máy chip Arizona trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2029. Nhà máy này sẽ sản xuất chip công nghệ 5 nm tiên tiến nhất thế giới, mà hiện đang được sản xuất ở Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) trong quý này để phục vụ thế hệ iPhone 5G dự kiến ra mắt cuối năm nay. Việc xây dựng nhà máy dự kiến bắt đầu năm 2021 và đi vào sản xuất năm 2024, với công suất 20.000 tấm wafer/ tháng, dự kiến tạo ra hơn 1.600 việc làm chuyên nghiệp công nghệ cao trực tiếp và hàng ngàn việc làm gián tiếp cho người Mỹ.

Dự án nhà máy chip ở Arizona cũng là nhà máy chip đầu tiên của TSMC được mở ra trên đất Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua. Hồi năm 1998, TSMC cũng vận hành một nhà máy chip nhỏ ở tiểu bang Washington. Cho đến nay, hầu hết chip của TSMC đều được sản xuất ở Đài Loan.

Các nguồn tin thân cận cho hay sự bùng phát dịch Covid-19 khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trở lại đã làm chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực với TSMC nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào Mỹ và phát triển chuỗi cung ứng chip quan trọng ở chính nước Mỹ. Từ năm ngoái, Washington đã bắt đầu kêu gọi TSMC xây dựng nhà máy sản xuất ở Mỹ sau khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung bùng nổ. 

Ngay sau động thái này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng Twitter chúc mừng, cho hay: “Mỹ hoan nghênh ý định đầu tư 12 tỷ USD vào xưởng đúc chip 5 nm tiên tiến nhất thế giới của TSMC. Thương vụ này góp phần củng cố an ninh quốc gia Mỹ vào thời điểm Trung Quốc đang cố gắng thống trị các công nghệ tiên tiến và kiểm soát các ngành công nghiệp quan trọng”. 

Arisa Liu, nhà phân tích của Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan nhận định: “Trong kỷ nguyên hậu đại dịch Covid-19, nhu cầu cấp thiết của Mỹ là đưa các chuỗi cung ứng chip quan trọng trở về… Mục tiêu cuối cùng của Mỹ là tiếp tục phát triển công nghệ tiên phong và không để Trung Quốc bắt kịp”. 

TSMC hiện cũng đang vận hành một nhà máy sản xuất chip trị giá 3 tỷ USD tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc để giải quyết nhu cầu chip ngày một tăng cao cho thị trường đại lục. Nhà máy hiện đã đi vào hoạt động năm 2018 và sản xuất dòng chip 16 nm, tức là dòng chip phiên bản cũ, cách khoảng 3 thế hệ so với chip 5 nm tiên tiến bậc nhất thế giới.

Trước đó, hồi tháng 4, Chủ tịch TSMC Mark Liu đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty đang "tích cực" xem xét kế hoạch xây dựng một nhà máy mới ở Mỹ. Tuyên bố được đưa ra khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và Washington nhắm sự chú ý vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục