Vụ nghi vấn cát nạo vét “tuồn” trái phép ở Quảng Ngãi: Việc giám sát, tập kết thế nào?

14/12/2023 11:46 GMT+7
Liên quan đến nghi vấn cát nạo vét của dự án trên đoạn sông Phước Giang, huyện Tư Nghĩa bị "tuồn" trái phép ra ngoài, gây nhiều dư luận không hay ở địa phương trong mấy ngày qua, PV Etime đã trao đổi với cơ quan chủ quản về qui trình giám sát, tập kết cát nạo vét của dự án này.

Làm việc với PV Etime, đại diện BQL dự án huyện Tư Nghĩa, chủ dự cho biết, trong quá trình thực hiện nạo vét, cấp thẩm quyền huyện đã đồng ý và cho phép đơn vị thi công, đưa cát và đất nạo vét lên một số vị trí gần bờ dọc ven sông, để trữ tạm cho rút bớt nước.

Vụ nghi vấn cát nạo vét “tuồn” trái phép ở Quảng Ngãi: Việc giám sát, tập kết thế nào? - Ảnh 1.

Máy và bè hút cát tham gia nạo vét ở dự án. Ảnh: CACC.

Sau đó số cát, đất nạo vét này (tại các bãi và điểm trữ tạm ven sông), sẽ được phương tiện xe vận tải, tiếp tục chở về bãi chứa chính, có diện tích rộng khoảng 1,8ha, ở thôn Vạn An 1.

Quá trình đưa cát, đất hút từ lòng sông lên bãi và điểm trữ tạm (dọc ven sông); cho đến khi được phương tiện vận chuyển (từ bãi, điểm chứa tạm) về bãi trữ chính, đều được chủ đầu tư và đơn vị giám sát dự án, theo dõi và cho phép mới được thực hiện.

Theo đại diện BQL dự án huyện Tư Nghĩa, việc áp dụng quy định này, nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng phương tiện vận chuyển cát, đất từ bãi và điểm trữ, chứa tạm chở "lạc" địa chỉ, không đưa về bãi chứa chính (tại thôn Vạn An1) theo quy định.

Trả lời PV Etime về số cát bị nghi "tuồn" trái phép, gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, đại diện BQL dự án huyện Tư Nghĩa cho biết, số cát này nằm ngoài các điểm, bãi trữ tạm đã được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên qua xác minh, điểm chứa trữ tạm này đã được đơn vị thi công, hợp đồng với người dân để thuận lợi hơn trong việc đưa cát, đất hút từ dưới lòng sông lên.

Vụ nghi vấn cát nạo vét “tuồn” trái phép ở Quảng Ngãi: Việc giám sát, tập kết thế nào? - Ảnh 3.

Cát, đất nạo vét dưới sông được đưa lên bãi trữ, điểm chứa tạm trước khi được vận chuyển về điểm chính. Ảnh: Công Xuân.

Được biết dự án nạo vét và khơi thông đoạn sông Phước Giang – Bàu Giang và Phước Giang – La Hà, huyện Tư Nghĩa, triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp của UBND huyện và tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích nhằm tạo thông thoáng của dòng chảy, tăng cường tiêu thoát nước cho nhánh sông Phước Giang – La Hà và Phước Giang – Bàu Giang, giảm úng ngập cục bộ cho các khu dân cư phía Nam đường Lê Lợi – Trường Chinh, TP.Quảng Ngãi và xã Nghĩa Trung, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Chủ đầu tư dự án là BQL dự án huyện Tư Nghĩa; đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ (gọi tắt Công ty) Nguyên Tâm, có trụ sở ở cùng huyện; đơn vị Giám sát là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Hoàng; đơn vị thiết kế là Công ty Tư vấn xây dựng Trung Long.

Tuy nhiên vào ngày 11/12 vừa qua, lực lượng chức năng phường Nghĩa Chánh và TP.Quảng Ngãi, đã phát hiện một khối lượng cát nạo vét của dự án, được đổ trên địa bàn tổ 7, phường Nghĩa Chánh, bị nghi vấn tuồn trái phép ra ngoài nên đã tạm giữ 1 máy xúc, 1 sà lan hút cát và khoảng 20m3 cát.

Vụ nghi vấn cát nạo vét “tuồn” trái phép ở Quảng Ngãi: Việc giám sát, tập kết thế nào? - Ảnh 5.

Thiết bị tham gia dự án. Ảnh: Công Xuân.

Giải thích với chủ dự án, Công ty Nguyên Tâm cho biết, đây là số cát đã hút, trong quá trình vận hành thử thiết bị (máy hút), để chuẩn bị cho ngày khởi công (ngày 12/12 vừa qua).

Hiện cơ quan chức năng huyện Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi, đang phối hợp để điều tra làm rõ, để xử lý  sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Công Xuân
Cùng chuyên mục