Xây nhà ở không có giấy phép, sai phép ở Quảng Trị, nhiều trường hợp bị xử phạt

13/07/2024 10:32 GMT+7
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung, thành phố Đông Hà nói riêng có nhiều trường hợp bị xử phạt vì xây nhà ở không có giấy phép, sai phép.

Ngày 13/7, ông Phan Thanh Hiệp – Đội trưởng Đội trật tự xây dựng thành phố Đông Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 6 trường hợp bị xử phạt vì xây dựng nhà ở không có giấy phép, sai phép. Tổng số tiền xử phạt lên tới 115 triệu đồng, trong đó có 5 trường hợp đã nộp phạt.

Xây nhà ở không có giấy phép, sai phép ở Quảng Trị, nhiều trường hợp bị xử phạt- Ảnh 1.

Xây nhà ở không có giấy phép, sai phép ở Quảng Trị, nhiều trường hợp bị xử phạt. Trong ảnh là một ngôi nhà vi phạm trật tự xây dựng bị Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà phát hiện. Ảnh: P.T.H


Đơn cử ngày 24/6, Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà phối hợp với UBND phường 1 kiểm tra, phát hiện công trình nhà ở của ông Hồ Viết Tấn tại đường Chu Mạnh Trinh, khu phố 5 đã có sổ đỏ nhưng không có giấy phép xây dựng.

Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà đo đạc kiểm tra hiện trạng xây dựng thực tế công trình, lập biên bản vi phạm hành chính.

Hành vi vi phạm hành chính của ông Tấn bị UBND thành phố Đông Hà xử phạt 30 triệu đồng và yêu cầu làm giấy phép xây dựng.

Ông Hiệp cho biết, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trẻ, đang phát triển là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Vì vậy, Đội trật tự xây dựng thành phố Đông Hà đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kiểm tra trật tự xây dựng được duy trì thường xuyên, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, vi phạm quy hoạch, vi phạm quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Xây nhà ở không có giấy phép, sai phép ở Quảng Trị, nhiều trường hợp bị xử phạt- Ảnh 2.

Một căn nhà khác cũng bị Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà phát hiện vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: P.T.H


Vì vậy, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân được nâng lên, đa số các tổ chức, cá nhân đều chấp hành làm giấy phép xây dựng trước khi tiến hành thi công xây dựng và thực hiện đúng giấy phép xây dựng được cấp. Quy hoạch chung của thành phố được giữ vững, bộ mặt đô thị từng bước được chỉnh trang, khởi sắc.

So với 6 tháng đầu năm 2023, trường hợp bị xử phạt vì vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm 2, số tiền phạt giảm 42 triệu đồng.

Ông Hiệp khuyến cáo người dân khi xây dựng nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo đúng quy định.

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục