[Biz Insider] Bất thường trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp nghìn tỷ của cựu diễn viên Chi Bảo

05/09/2021 08:00 GMT+7
Sau khi bắt tay với 'bà đỡ' Nguyễn Tuyết Mai, từ năm 2017, hoạt động thành lập doanh nghiệp của cựu diễn viên Chi Bảo được đẩy mạnh. Cùng với đó một loạt dự án du lịch gắn liền Vidotour và Chi Bảo được xướng tên.

Nhưng, các dự án nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ lửng khi 'bà đỡ' tuyên bố rút khỏi danh sách cổ đông.

'Hệ sinh thái' doanh nghiệp chồng chéo

Cựu diễn viên Chi Bảo (tên thật Phạm Gia Chi Bảo, SN 1973) chính thức đặt 1 chân vào thương trường từ năm 2003 với khởi đầu là Công ty TNHH Thương hiệu. Tuy nhiên, phải đến năm 2017, khi "bắt tay" với bà Nguyễn Tuyết Mai – chủ tịch Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông, Vidotour (vợ của ông Trương Gia Bình, chủ tịch Tập đoàn FPT), hoạt động thành lập doanh nghiệp của Chi Bảo mới được đẩy mạnh.

[Biz Insider] Bất thường trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp nghìn tỷ của cựu diễn viên Chi Bảo - Ảnh 1.

Ông Phạm Gia Chi Bảo (cựu diễn viên Chi Bảo).

Trong khoảng 4 năm (2017-2021), Chi Bảo liên tục mở thêm nhiều công ty kinh doanh các lĩnh vực: Bất động sản, du lịch, truyền thông, giáo dục… Ước tính, tổng số vốn điều lệ hệ sinh thái doanh nghiệp của cựu diễn viên Chi bảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thế nhưng, đằng sau những doanh nghiệp thành lập "nóng hổi" có vốn điều lệ từ chục tỷ đồng đến cả nghìn tỷ đồng thì đa số các công ty do cựu diễn viên Chi Bảo làm người đại diện chưa phát sinh doanh thu, cá biệt nhiều công ty đang chịu lỗ.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp do ông Phạm Gia Chi Bảo làm người đại diện đang thể hiện việc sở hữu chéo nhằng nhịt. Trong đó, công ty cũ là là cổ đông sáng lập công ty mới.

Đơn cử, theo dữ liệu ETime, CTCP Du lịch Hiểu về trái tim thành lập vào tháng 3/2017 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng do ông Phạm Gia Chi Bảo nắm 40% vốn điều lệ làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc. Đến thời điểm tháng 4/2020, vốn điều lệ công ty này tăng 150 tỷ đồng.

Dù không phát sinh doanh thu từ khi thành lập, nhưng CTCP Du lịch Hiểu về Trái Tim liên tiếp có tên trong cổ đông sáng lập của các công ty như: CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk (còn có tên Vidotour Hồ Lắc); CTCP Du lịch nghỉ dưỡng thiền Chư Yang Sin (còn có tên Vidotour Đắk Lắk); CTCP Du lịch Đắk Nông.

[Biz Insider] Bất thường trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp nghìn tỷ của cựu diễn viên Chi Bảo - Ảnh 2.

Hệ sinh thái liên quan CTCP Du lịch Hiểu về Trái tim do ông Phạm Gia Chi Bảo làm đại diện pháp luật.


'Bà đỡ' Nguyễn Tuyết Mai tuyên bố rút khỏi danh sách cổ đông, dự án rơi vào lơ lửng

Bà Nguyễn Tuyết Mai có thể xem là 'bà đỡ' trong sự nghiệp kinh doanh của cựu diễn viên Chi Bảo khi liên tục góp mặt trong các thương vụ góp vốn, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp vào các công ty do Chi Bảo làm đại diện pháp luật.

Đơn cử, thương vụ bà Tuyết Mai đầu tư vào Công ty TNHH Chi Bảo năm 2017; CTCP Đầu tư Đất Tâm; CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo thành lập năm 2018. Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo; Vidotour – Hồ Lắk (CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk), CTCP Vidotour – Đắk Lắk (CTCP Thiền Chư Yang Sin)….

Bắt tay với "bà đỡ" Nguyễn Tuyết Mai, một loạt dự án du lịch gắn liền Vidotour và Chi Bảo dưới mác CTCP Du lịch Hiểu về trái tim (Hiểu về trái tim Travel) được xướng tên.

Cụ thể, vào tháng 8/2017, với tư cách là đại diện CTCP Du lịch Hiểu về trái tim, ông Chi Bảo đã trình bày ý tưởng với UBND tỉnh Đắk Nông về việc đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung với diện tích 195ha. Sau đó 1 tháng, UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung.

[Biz Insider] Bất thường trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp nghìn tỷ của cựu diễn viên Chi Bảo - Ảnh 4.

Giám đốc Công ty Hiểu Về Trái Tim Travel Phạm Gia Chi Bảo phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Đến đầu năm 2018, CTCP Du lịch Hiểu về trái tim của Chi Bảo còn tiến hành khảo sát, xây dựng dự án Trung tâm nghỉ dưỡng tại Hồ Lắk (tổng diện tích 26 ha) và du lịch thiền tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 170 tỷ đồng, diện tích mặt bằng 80 ha).

Gần đây nhất, tháng 11/2020, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo (Côn Đảo Resort) cũng do cựu diễn viên Chi Bảo là đại diện cũng được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về trái tim tại Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy, huyện Côn Đảo (diện tích 118ha) vốn đầu tư khoảng 375 tỷ đồng.

[Biz Insider] Bất thường trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp nghìn tỷ của cựu diễn viên Chi Bảo - Ảnh 5.

Phối cảnh Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về trái tim tại Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy, huyện Côn Đảo.

Tuy nhiên, từ hồi cuối năm 2019, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông – Vidotour của bà Nguyễn Tuyết Mai đã có văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk và các Sở ban ngành liên quan tuyên bố, Vidotour hủy bỏ cam kết hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thiền Chư Yang Sin và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Lắk.

Lý do được bà Nguyễn Tuyết Mai đưa ra là do dựa vào định hướng phát triển của Vidotour thời gian tới, Vidotour đã rút khỏi danh sách cổ đông của CTCP Du lịch Nghỉ dưỡng thiền Chư Yang Sin và CTCP Du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Lắk.

Được biết, trước đó tháng 3/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận về nguyên tắc đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Lắk cho Vidotour Hồ Lắk.

Trong khi dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thiền Chư Yang Sin đã có biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và CTP Du lịch Nghỉ dưỡng thiền Chư Yang Sin. Hiện, các dự án nói trên đang rơi vào trạng thái lơ lửng khi Vidotour của 'bà đỡ' Nguyễn Tuyết Mai tuyên bố rút khỏi danh sách cổ đông các công ty của cựu diễn viên Chi Bảo.


Thái Thành
Cùng chuyên mục