Công ty Mỹ đóng cửa nhiều chi nhánh ở Trung Quốc trong cơn bùng nổ đại dịch

26/01/2020 09:12 GMT+7
Các công ty Mỹ ở thị trường Trung Quốc đang tiến hành những biện pháp phòng ngừa trong cơn bùng nổ đại dịch vi rút Corona như đóng cửa nhiều cửa hang ở vùng tâm dịch và hỗ trợ hoàn trả với nhiều điểm đến resort.
Công ty Mỹ đóng cửa nhiều chi nhánh ở Trung Quốc trong cơn bùng nổ đại dịch - Ảnh 1.

Nhiều công ty Mỹ tại Trung Quốc, đặc biệt là ở các tỉnh tâm chấn của dịch bệnh như Hồ Bắc, đã đóng cửa

Walt Disney nói rằng họ đã đóng cửa tạm thời công viên giải trí Disneyland và Disney Town ở Thượng Hải từ thứ Năm, sau khi số người tử vong do vi rút ở Trung Quốc tăng lên. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình hiện nay và liên lạc chặt chẽ với cơ quan chính phủ,” phát ngôn chính thức từ Disney cho hay vào thứ Sáu. Công ty này cũng nói rằng sẽ hoàn trả chi phí giá vé cho khách hàng đến Disneyland, phòng khách sạn và vé xem màn biểu diễn Người đẹp và Quái vật được đặt trước trên các trang web chính thức.

McDonald thông báo họ đã đóng cửa tất cả các cửa hang ở Vũ Hán, thành phố bắt đầu cơn đại dịch, và ở các thành phố xung quanh nơi đồng thời hoãn nhiều hoạt động giao thông để ngăn chặn đai dịch lan rộng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát diễn biến tình hình với cơ quan chức năng và y tế ở đây,” theo Mc Donald. Đồng thời, công ty này cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn ở các cửa hang khác trong cả nước, tăng cường diệt khuẩn, yêu cầu nhân viên giao hàng đeo khẩu trang, và đo nhiệt độ nhân viên khi họ đến làm.

Starbucks nói rằng họ đã đóng cửa nhiều cửa hàng ở Trung Quốc, vốn là thị trường lớn thứ hai của công ty này sau Mỹ, tuy nhiên không tiết lộ con số cụ thể.

Cơn bùng nổ đến giữa kì nghỉ lễ năm mới ở Trung Quốc, thời điểm bận rộn với các hoạt động du lịch. Hãng máy ba Delta Airlines và American Airlines cho phép khách hàng mua vé từ ngày 24/1 đến 31/1 đến và từ Bắc Kinh cũng như Thượng Hải được thay đổi chuyến bay mà không phải trả thêm phí. Hãng United Airlines giảm phí thay đổi lịch bay từ ngày 24/1- 7/2. Các hang máy bay cũng đồng thời hỗ trợ các chuyến bay nước khử trùng tay và mặt nạ cho nhân viên.

Tập đoàn tàu biển Carnival và Caribbean Cruises thông báo họ không cho phép những ai đến từ Vũ Hán hay qua Vũ Hán lên tàu.

Chuỗi khách sạn quốc tế Marriott và Hilton giảm chi phí hủy đặt phòng cho đến ngày 8/2 ở các khách sạn của họ tại Trung Quốc, và với khách Trung Quốc đến các khách sạn này ở nhiều quốc gia khác. Hyatt Hotels Corp cho phép khách đặt phòng từ ngày 23/1 – 10/2 hủy đặt phòng mà không phải trả thêm chi phí.

Ở Ma Cao, nhân viên làm việc tại sòng bạc và resort Wynn Resorts, MGM Resorts International và Las Vegas Sands được chính phủ yêu cầu đeo mặt nạ bảo vệ khi làm việc. Các công ty này phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của khách hàng và nhân viên, và lắp đặt hệ thống làm sạch tăng cường. Theo chuyên gia thông báo, đã có hai người ở Ma Cao bị phát hiện nhiễm vi rút này vào thứ Sáu.

Vân Anh
Cùng chuyên mục