Doanh thu của Foxconn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

06/03/2020 14:52 GMT+7
Đối tác lắp ráp điện thoại iPhone của Apple đã ghi nhận doanh thu tháng 2 đạt mức giảm hàng tháng lớn nhất trong 7 năm gần đây.
Doanh thu của Foxconn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công nhân Trung Quốc lắp ráp các linh kiện điện tử tại nhà máy Foxconn ở Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Hãng Foxconn - nhà lắp ráp điện thoại iPhone của Apple cho biết, doanh thu tháng 2 của hãng đã giảm 18,13% xuống còn 216 tỷ Đô la Đài Loan (xấp xỉ 7,26 tỷ USD). Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2013 khi giảm hơn 19%. Doanh thu của Foxconn giảm 40,35% so với tháng trước.

Foxconn, nhà sản xuất iPhone chính của Apple đã cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc vì lo ngại sự bùng phát nhanh chóng của virus corona. Foxconn cũng đã lên kế hoạch khôi phục 50% sản lượng tại các nhà máy ở Trung Quốc vào cuối tháng 2 và có kế hoạch khôi phục 80% sản lượng vào tháng 3.

Appledự kiến vẫn sẽ công bố mẫu iPhone giá rẻ mới vào khoảng mùa xuân năm nay mang tên là iPhone SE 2 mặc cho các nhà cung cấp khác của Apple báo cáo doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Qorvo, nhà cung cấp chip tần số vô tuyến cho iPhone của Apple đã hạ mức kỳ vọng doanh thu quý IV xuống còn 770 triệu USD, giảm từ mức 800 triệu - 840 triệu USD theo dự đoán vào cuối tháng 1 năm nay.

Vào giữa tháng 2 năm nay, Apple cho biết hãng không mong đợi dự báo doanh thu hàng quý có thể đạt được như kỳ vọng do nguồn cung iPhone thấp hơn trên toàn cầu và nhu cầu mua hàng tại thị trường Trung Quốc sụt giảm. Trung Quốc là thị trường lớn của Apple khi chiếm tới 15% doanh thu của hãng. Trước đây, Apple đã từng dự đoán doanh thu ròng của công ty sẽ đạt từ 63 tỷ USD đến 67 tỷ USD cho quý tài chính thứ hai của mình.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 28/2, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook rất lạc quan về khả năng kiểm soát dịch Covid-19 của Trung Quốc. CEO Apple chia sẻ: "Khi bạn nhìn thấy các bộ phận được sản xuất tại Trung Quốc, chúng tôi đã mở cửa lại nhà máy. Các nhà máy tại Trung Quốc đã vượt qua được các điều kiện kiểm tra để quay trở lại hoạt động và mở cửa trở lại".

Thu Trà
Cùng chuyên mục