FED cam kết duy trì lãi suất 0% cho đến khi kinh tế Mỹ hồi sinh

30/04/2020 09:38 GMT+7
Cục Dự trữ Liên bang FED trong cuộc họp hôm 29/4 cam kết sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng cho đến khi nền kinh tế Mỹ phục hồi trở lại từ đại dịch Covid-19.
FED cam kết duy trì lãi suất 0% cho đến khi kinh tế Mỹ hồi sinh - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu sau cuộc họp chính sách tiền tệ của FOMC

Sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở FOMC thuộc FED hôm 29/4, Ngân hàng Trung Ương cam kết sẽ duy trì lãi suất mục tiêu 0-0,25% để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ lao đao vì cuộc khủng hoảng đại dịch.

Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận: “Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế, thị trường việc làm và mức lạm phát trong thời gian tới, đồng thời gây ra rủi ro đáng kể cho triển vọng nền kinh tế Mỹ trong trung hạn”. do đó, FED sẽ duy trì mức lãi suất mục tiêu hiện tại cho đến khi cơ quan này tin rằng nền kinh tế đã vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch và đi đúng hướng để ổn định thị trường lao động và đưa lạm phát lên mức mục tiêu.

Tuyên bố này nghĩa là FED cam kết duy trì lãi suất cơ bản gần bằng 0% chừng nào thị trường lao động của Mỹ chưa phục hồi và mức lạm phát chưa trở lại tiệm cận 2%.

“Chúng tôi sẽ không vội vàng rút lại các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế như vậy. Chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi hoàn toàn tin tưởng rằng nền kinh tế đang trên đường hồi sinh” - Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh.

Không có dấu hiệu nào trong thông điệp của FED cho thấy Ngân hàng Trung Ương tự tin rằng những chính sách tiền tệ lỏng lẻo của họ sẽ vực dậy nền kinh tế. “Lãi suất thấp không thể cứu vãn sự sụt giảm mạnh mẽ các hoạt động kinh tế do công tác hạn chế kiểm dịch và các hình thức giãn cách xã hội. Lãi suất thấp cũng không thể nào thúc đẩy nền kinh tế hồi phục trở lại nếu hộ gia đình và doanh nghiệp không thể tiếp cận dòng tín dụng”. Thay vào đó, FED cam kết tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của nền kinh tế, bao gồm thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 cũng như chỉ số lạm phát; đồng thời sử dụng các công cụ điều tiết của mình một cách phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế.

Chủ tịch Jerome Powell cũng không đề cập đến chương trình mua tài sản trong tương lai, chỉ cam kết rằng sẽ tiếp tục mua lại khi cần thiết. Tháng trước, FED đã mở rộng chương trình mua tài sản bao gồm trái phiếu kho bạc và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp không giới hạn, qua đó đưa bảng cân đối kế toán phình to 54%, tương đương 6,6 nghìn tỷ USD chỉ trong 7 tuần. Động thái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, chính quyền liên bang bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi đại dịch Covid-19.

Những động thái mới nhất được đưa ra sau hàng loạt hành động “ mạnh mẽ và tập trung bậc nhất trong lịch sử chính sách tiền tệ của FED”, theo nhận định của Lewis Alexander, nhà kinh tế trưởng tại Nomura. Hồi giữa tháng 3, FED tuyên bố cắt giảm lãi suất cơ bản từ mức mục tiêu 1-1,25% xuống 0-0,25%, ngang với mức lãi suất thấp kỷ lục hồi năm 2015 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ dự báo giáng đòn mạnh mẽ vào kinh tế Mỹ. Ngoài ra, các quan chức FED cũng công bố 10 chương trình khác nhau, trong đó có gói cứu trợ khổng lồ 2,3 nghìn tỷ để bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính; giúp đỡ các chính quyền liên bang và hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Không thể phủ nhận, sự bùng phát đại dịch Covid-19 ở Mỹ và các biện pháp cách ly, hạn chế kiểm dịch đã gây nên sự trì trệ đáng kể trong hoạt động kinh tế. Hơn 26 triệu người Mỹ mất việc làm trong 5 tuần, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh và giá dầu lao dốc 75% từ đầu năm đến nay đang kìm hãm lạm phát giá tiêu dùng dưới mức mục tiêu 2%. Ngoài ra, hoạt động kinh tế ngừng trệ cũng làm suy yếu mạnh mẽ dòng tín dụng của hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Sau khi đánh giá viễn cảnh ảm đạm của nhiều lĩnh vực kinh tế Mỹ, Chủ tịch FED Jerome Powell cam kết triển khai mọi công cụ tiềm năng đến “một mức độ chưa từng có” để hỗ trợ nền kinh tế nếu cần thiết.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục