Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên

24/03/2021 17:52 GMT+7
Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - năm 2021 đã diễn ra hội thảo “Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên”.

Ngày 24/3, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - năm 2021 đã diễn ra hội thảo "Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên".

Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: C.V

Hội thảo có sự tham dự của ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học - công nghệ (Bộ Khoa học - công nghệ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các ban điều hành khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp các địa phương miền Trung - Tây Nguyên.

Đại biểu đã thảo luận các chủ đề về vai trò và giải pháp phát triển mạng lưới kết nối, các sáng kiến trong kết nối và hợp tác mạng lưới của từng địa phương; truyền thông và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp vùng... Một diễn đàn mở để thảo luận về hợp tác và sáng kiến xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên cũng đã được tổ chức tại hội thảo.

Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên  - Ảnh 3.

Hội thảo nhằm kết nối, hợp tác giữa các mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: C.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, thời gian qua Quảng Nam đặc biệt quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đã có nhiều chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến các cấp ngành, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp được thông qua. Tuy nhiên, vẫn rất cần sự kết nối, đóng góp của cộng đồng khởi nghiệp để cơ chế đi vào thực tế, mang lại nhiều hơn nữa những giá trị cho xã hội.

"Hội thảo sẽ là cơ hội quan trọng để trao đổi, hợp tác, kết nối, mang lại nhiều ý tưởng mới để cùng lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, với mục tiêu kết nối mạnh, mở rộng phạm vi song các bên đều thắng lợi, đều mang lại nhiều giá trị từ khởi nghiệp" - đồng chí Hồ Quang Bửu nói.

Theo báo Quảng Nam
Cùng chuyên mục