Mỹ xem xét sửa lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc sau 1 ngày ban hành

05/06/2020 08:51 GMT+7
Bộ Giao thông Mỹ đang có kế hoạch sửa đổi lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc vừa tuyên bố hôm 3/6 khi, nguồn tin của Reuters tiết lộ.
Mỹ xem xét sửa lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc sau 1 ngày ban hành - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Trump có thể xem xét lại lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc

Động thái này đến sau khi chính phủ Bắc Kinh hôm 4/6 tuyên bố giảm bớt các hạn chế, cho phép các hãng vận tải nước ngoài bao gồm Mỹ tiếp tục các chuyến bay đến và đi Trung Quốc ngay sau lệnh cấm của Washington.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, các hãng hàng không Mỹ có thể tiếp tục nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc với tần suất 1 chuyến/ tuần đến các thành phố mà Bắc Kinh cho phép từ ngày 8/6. Tần suất bay có thể nâng lên 2 chuyến/ tuần nếu không có hành khách nào trên chuyến bay dương tính với Covid-19 sau 3 tuần bay liên tiếp. Nhưng trong trường hợp có từ 5 hành khách xét nghiệm dương tính Covid-19 trở lên, các hãng hàng không sẽ bị cấm bay đến Trung Quốc trong 1 tuần. Với 10 hành khách xét nghiệm dương tính trở lên, Cục hàng không Dân dụng Trung Quốc sẽ ban hành lệnh cấm bay trong 4 tuần.

Điều này vẫn chưa đáp ứng những gì phía Washington mong đợi, nhưng ít nhất đã cho phép các hãng hàng không Mỹ tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc sau thời gian dài đóng băng đường bay vì đại dịch. 

Trước đó, các hãng hàng không Mỹ gồm Delta Air Lines và United Airlines hồi tháng 5 đã đệ đơn đề nghị nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6 sau thời gian ngừng bay vì cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, nhưng không nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan hàng không Trung Quốc. Phía Washington sau đó đã nổi giận vì cho rằng sự không chấp thuận như vậy đã vi phạm thỏa thuận hàng không song phương giữa hai quốc gia, sau đó cấm các hãng hàng không Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. 

Bộ Giao thông Mỹ tuyên bố: “Các hãng hàng không Trung Quốc có thể được khai thác số chuyến bay theo lịch trình bằng với số chuyến bay mà chính phủ Bắc Kinh cho phép các hãng hàng không Mỹ”; đồng thời giải thích thêm điều này nhằm “đảm bảo sự cạnh tranh bình công bằng và bình đẳng giữa các hãng hàng không hai nước”. Lệnh cấm như vậy tác động trực tiếp đến các hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác các chuyến bay khứ hồi Mỹ - Trung hàng tuần gồm Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co và Xiamen Airlines Co.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục