Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từ chức điều hành quỹ Bill & Melinda Gates

24/06/2021 17:07 GMT+7
Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett hôm 23/6 (giờ Mỹ) tuyên bố sẽ từ chức giám đốc điều hành tại quỹ Bill & Melinda Gates.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Buffett không nêu rõ nguyên nhân ông từ chức khỏi quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, nhà đầu tư huyền thoại 90 tuổi cho hay ông hiện đã từ chức khỏi tất cả các hội đồng quản trị trừ Berkshire Hathaway. Buffett nói thêm rằng CEO mới của quỹ Bill & Melinda Gates - Mark Suzman - là một lựa chọn "xuất sắc" và được ông "ủng hộ hết mình".

Warren Buffett và tỷ phú Bill Gates, người sáng lập quỹ Bill & Melinda từ lâu đã được biết đến với mối quan hệ thân thiết.

Tuyên bố từ chức khỏi quỹ Bill & Melinda Gates được Warren Buffett công bố chỉ một tháng sau khi tỷ phú Bill Gates tuyên bố ly hôn vợ, bà Melinda Gates. 

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từ chức điều hành quỹ Bill & Melinda Gates - Ảnh 1.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từ chức điều hành quỹ Bill & Melinda Gates (Ảnh: Newscom)

Quỹ Bill & Melinda Gates được thành lập vào năm 2000, được tài trợ bởi tài sản cá nhân của Bill Gates và vợ cũ cũng như một số quỹ khác của gia đình Gates và một số người bạn thân thiết của cả hai. Trong 2 thập kỷ qua, quỹ đã chi gần 54 tỷ USD cho hàng loạt sáng kiến liên quan đến y tế, xóa đói giảm nghèo toàn cầu. Mới đây nhất, quỹ đã huy động hàng tỷ USD để thúc đẩy chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn cầu.

Hồi tháng 5, trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter gây bất ngờ, tỷ phú Bill Gates tuyên bố ly hôn vợ cũ Melinda Gates: “Trong 27 năm gắn bó, chúng tôi đã cùng nuôi dạy 3 đứa trẻ tuyệt vời, xây dựng một nền tảng internet phổ biến khắp thế giới và thúc đẩy những dự án giúp đỡ cộng đồng có một cuộc sống lành mạnh… Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ cùng nhau hoàn tất công việc tại quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, chúng tôi không còn tin rằng có thể tiếp tục sống bên nhau trong giai đoạn kế tiếp của cuộc đời.”

Cặp đôi tỷ phú gặp nhau tại Microsoft, tập đoàn mà Bill Gates đồng sáng lập, trước khi về chung một nhà vào năm 1994. Cả hai từ chối tiết lộ thêm về lý do ly hôn, tuy nhiên một đơn đệ trình lên Tòa án quận King (Seattle) nêu rõ cuộc hôn nhân đã tan vỡ không thể cứu vãn. 

Chi tiết về thỏa thuận phân chia tài sản giữa cặp đôi chưa được tiết lộ, theo Reuters.

Quỹ Bill & Melinda Gates là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất nước Mỹ với khối tài sản ròng 43,3 tỷ USD tính đến cuối năm 2019.

Đại diện Quỹ Bill & Melinda Gates cho hay sau ly hôn, cặp đôi Bill và Melinda Gates sẽ tiếp tục cộng tác cùng nhau để định hình các chiến lược nền tảng cũng như định hướng hoạt động chung của quỹ.

Như vậy, tuyên bố ly hôn của vợ chồng nhà Bill Gates là vụ tan vỡ nổi tiếng thứ hai trong giới siêu giàu Mỹ vài năm gần đây. Trước đó, vào năm 2019, tỷ phú công nghệ Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - cũng tuyên bố ly hôn vợ là bà MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống.

David Callahan, người sáng lập trang web Insider Philanthropy nhận định vẫn còn quá sớm để nhận định Quỹ từ thiện của cặp đôi nhà Gates sẽ chịu tác động ra sao sau vụ ly hôn. “Không ai biết những điều khoản cụ thể trong thỏa thuận ly hôn của họ là gì. Nhưng nếu Melinda Gates rời đi với một phần tài sản và chuyển nó sang nền tảng vì phụ nữ của chính bà, có thể Mỹ lại có thêm một quỹ từ thiện rất lớn”.


NTTD
Cùng chuyên mục