Nhà sáng lập Zoom 'kiếm' hơn 4 tỷ USD chỉ trong vài giờ

02/09/2020 07:30 GMT+7
Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, tài sản ròng của Eric Yuan – nhà sáng lập kiêm CEO của Zoom Video Communications – đã tăng thêm 4,2 tỷ USD.

Cổ phiếu của công ty đứng sau ứng dụng họp trực tuyến nổi tiếng đã tăng 26%, lên mức 410 USD/cổ phiếu sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng vượt bậc. Nếu cổ phiếu Zoom tiếp tục tăng với tốc độ hiện nay, tài sản của Yuan sẽ vượt mốc 20 tỷ USD.

2020 là năm mà tài sản của các tỷ phú giàu nhất trong làng công nghệ thế giới tăng trưởng chóng mặt. Hồi tháng 7, ông chủ của Amazon – Jeff Bezos – cũng từng có thêm 13 tỷ USD chỉ sau 1 đêm. Còn tháng trước tài sản của Elon Musk cũng tăng thêm 8 tỷ USD trong vòng 24 giờ. Tuần trước Bezos vừa chinh phục cột mốc 200 tỷ USD tài sản, trong khi Musk vượt qua mốc 100 tỷ USD.

Zoom là một trong những cái tên tiêu biểu được hưởng lợi nhiều nhất từ đại dịch. Cả thế giới chuyển sang làm việc từ xa khiến nhu cầu sử dụng phần mềm Zoom tăng đột biến.

Hôm qua Zoom thông báo doanh thu quý II tăng trưởng 355%, lên 663,5 triệu USD. Đây là mức tăng cao thứ hai trong chỉ số Nasdaq 100, chỉ đứng sau công ty dược Moderna. Zoom dự báo doanh thu của năm tài khóa 2020 có thể đạt 2,39 tỷ USD, tức tăng gần gấp 4 so với chỉ 1 năm trước.

Tài sản của nhà sáng lập của công ty có trụ sở tại San Jose, California chủ yếu bao gồm hơn 50 triệu cổ phiếu Zoom. Năm nay 50 tuổi, Yuan đã kiếm thêm được 12,8 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay.

Những nhà đầu tư rót tiền vào Zoom ở giai đoạn đầu như tỷ phú Li Ka-shing và Samuel Chen cũng được hưởng lợi lớn từ cổ phiếu này. Nếu như cả hai vẫn đang nắm giữ số cổ phiếu như ban đầu, Li có thể kiếm thêm 2 tỷ USD chỉ trong 1 ngày và Chen có thêm hơn 650 triệu USD nếu cổ phiếu Zoom đóng cửa phiên tiếp theo ở mức giá 410 USD.

Theo Báo Dân sinh
Cùng chuyên mục