Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn?

10/03/2024 10:49 GMT+7
Trước mắc mắc về thời gian gần đây, không thấy phương tiện tàu khách của Phú Quốc Express và Công ty Biển đảo Trâm Anh, hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, PV Etime đã tìm hiểu về vấn đề này.

Sáng 10/3, trao đổi về thông tin về thời gian gần đây, không thấy phương tiện tàu khách của Phú Quốc Express và Công ty Biển đảo Trâm Anh, hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, đại diện BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, đã trả lời cho PV về vấn đề này.

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn?- Ảnh 1.

Tàu vận tải khách Phú Quốc Express trong một lần chuẩn bị vào cảng Sa Kỳ đón khách đi ra Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Đến thời điểm này, đại diện BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn cho biết, hợp đồng đã ký trước đó về việc cung cấp dịch vụ với 2 doanh nghiệp trên, vẫn còn hiệu lực; BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, cũng chưa nhận được bất cứ thông báo gì về việc xin tạm dừng hoạt động, từ 2 doanh nghiệp chủ quản tàu khách Phú Quốc Express và Phú Sơn.

Tuy nhiên từ trước tết Cổ truyền 2024 đến nay, BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, không nhận được đăng ký lịch chạy tàu Phú Quốc Express, từ đơn vị chủ quản Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc.

Riêng tàu khách Phú Sơn, thì trong dịp tết Cổ truyền vẫn hoạt động, nhưng khoảng 2-3 tuần gần đây, Công ty Biển đảo Trâm Anh, cũng không đăng ký lịch chạy cho phương tiện của doanh nghiệp mình (tàu khách Phú Sơn).

Được biết vào khoảng giữa tháng 7/2023, sau 1 thời gian khá dài đăng ký, được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chấp thuận và thực hiện hoàn tất thủ tục theo quy định, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express), đã tổ chức khai trương và chính thức đưa phương tiện (tàu Phú Quốc Express), vào hoạt động vận chuyển khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Đây cũng là doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tiên, tham gia hoạt động vận tải khách trên tuyến đường thuỷ Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, ở Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn?- Ảnh 3.

Bên trong 1 khoang tàu khách Phú Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Tàu Phú Quốc Express được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, trang thiết bị hàng hải hiện đại, với số lượng khách được phép vận chuyển gần 300 hành khách/chuyến.

Đến đầu tháng 8/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Biển đảo Trâm Anh, cũng đã chính thức đưa tàu Phú Sơn vào hoạt động vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại; trở thành doanh nghiệp ngoài tỉnh thứ 2 ở Quảng Ngãi (sau PHU QUOC EXPRESS), được phép tham gia vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn?- Ảnh 4.

Tàu khách Phú Sơn trong 1 lần chuẩn bị đón khách tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: Công Xuân.

Có 240 giường nằm và 24 ghế ngồi, Phú Sơn là tàu khách giường nằm đầu tiên và duy nhất, hoạt động vận chuyển khách trên tuyến này.

Công Xuân
Cùng chuyên mục