Sẽ đưa 2 chợ đêm tại Nha Trang phục vụ du khách

25/02/2024 07:26 GMT+7
Một phần vỉa hè đường Xóm Cồn ở phường Xương Huân và khu vực Hòn Một ở phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để tổ chức hoạt động chợ đêm.

Ngày 24/2, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã thông qua chủ trương thành lập 2 mô hình chợ đêm đặt tại TP.Nha Trang.

Địa điểm tổ chức 2 chợ đêm trên cũng được Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành và chính quyền TP.Nha Trang khảo sát, lựa chọn để phù hợp với địa phương.

Sẽ đưa 2 chợ đêm tại Nha Trang phục vụ du khách- Ảnh 1.

Các du khách đến Nha Trang thích khám phá các món ẩm thực. Ảnh: Công Tâm

Sau khi khảo sát, đoàn đã thống nhất chọn một phần vỉa hè đường Xóm Cồn ở phường Xương Huân và khu vực Hòn Một ở phường Vĩnh Hòa để tổ chức hoạt động chợ đêm. Bên cạnh đó, địa phương cũng cho phép mở 15 xe đẩy bán hàng phục vụ du khách tại công viên Thanh Niên vào ban đêm.

Việc xây dựng chợ đêm nhằm phát huy thế mạnh của thành phố, phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân địa phương, du khách khi tới Nha Trang; nhằm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm của địa phương đến với du khách và người tiêu dùng.

Trước đó, cuối tháng 1/2024, Sở Công thương đã khai trương chợ đêm Nha Trang tại công viên bờ biển phía bắc cầu Trần Phú (TP.Nha Trang). Chợ mở cửa 17 giờ 30 đến 24 giờ hằng ngày (dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2025) với 65 gian hàng được thiết kế theo dạng xe di động, bày bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm làm quà tặng, đồ mỹ nghệ, ẩm thực…

Công Tâm
Cùng chuyên mục