Tổng thống Trump chỉ trích Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc, Dow Jones lao dốc gần 150 điểm

25/09/2019 08:56 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên đóng cửa giảm giá hôm 24/9 sau khi Tổng thống Trump chỉ trích Trung Quốc trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc và tuyên bố không chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.
Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc, Dow Jones giảm gần 150 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump "dằn mặt" Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 141,81 điểm, tương đương 0,5%, xuống 26.806,18 điểm trong khi chỉ số S & P 500 giảm 25,16 điểm, tương đương 0,8%, kết thúc phiên giao dịch tại mức 2.966,62 điểm. Chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm 118,84 điểm, tương đương 1,5%, xuống 7.993,63 điểm.

Trong ngày, Dow Jones có thời điểm tăng 129,69, tương đương 0,4% trước khi giảm mạnh 245,03 điểm do phát ngôn của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi về một cuộc điều tra luận tội ông Trump do cáo buộc lạm quyền Tổng thống để làm suy yếu đối thủ Joe Biden trong tranh cử cũng khiến thị trường lao đao.

Cụ thể hơn, Donald Trump bị cáo buộc đe dọa từ chối viện trợ cho Ukraine để buộc các quan chức Kiev tác động tiêu cực đến ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden trong bối cảnh bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11/2020.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đàn trên Twitter hứa hẹn sẽ công bố nguyên văn nội dung cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine. "Tôi đang đại diện cho Mỹ trong cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, nhưng đã ủy quyền công bố bản sao đầy đủ ghi lại nội dung điện đàm với Tổng thống Zelensky của Ukraine vào ngày mai."

"Đó là một cuộc điện đàm mang tính thân thiện, hoàn toàn không có áp lực và không giao dịch ngầm, không như Joe Biden hay con trai ông ta. Cuộc điều tra nhắm vào tôi hoàn toàn là một "cuộc săn phù thủy" quy mô và nguy hiểm nhất mọi thời đại" - ông Trump tiếp lời.

Ngay cả khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Tổng thống, cần có 2/3 ứng viên Thượng viện đồng thuận nếu muốn lật đổ Donald Trump. Tuy nhiên, đa số ghế của Thượng viện đều được nắm giữ bởi đảng Cộng hòa của ông Trump.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ tại bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, đánh cắp tài sản trí tuệ. Động thái này diễn ra chỉ 2 tuần trước vòng đàm phán thương mại Mỹ Trung tại Washington, khiến thị trường giảm sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại đến gần. 

Những dữ liệu kinh tế giảm tốc của Mỹ cũng là áp lực đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Mỹ trong tháng 9 đã giảm từ mức 133,3 trong tháng 8 xuống 125,1, mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Điều này mở ra những quan ngại lớn về nguy cơ xung đột thương mại làm tổn thương sản xuất kinh doanh cũng như sự tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục