Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh đàm phán ngay sau khi thỏa thuận giai đoạn 1 ký kết ngày 15/1

02/01/2020 08:25 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/1 tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 sẽ được ký kết hôm 15/1 tại Nhà Trắng trước khi đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2 bắt đầu ngay sau đó.
Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh đàm phán giai đoạn 2 ngay sau khi thỏa thuận giai đoạn 1 ký kết hôm 15/1 - Ảnh 1.

Mỹ vào Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 vào 15/1

Vị Tổng thống Mỹ đã tiết lộ trong một tweet hôm 1/1 rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ được ký kết hôm 15/1 tại Nhà Trắng. Ngay sau đó, ông Trump sẽ có chuyến công du tới Bắc Kinh để khởi động vòng đàm phán Mỹ Trung giai đoạn 2.

Hồi tuần trước, ông Trump cho hay ông và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tổ chức một lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thân cận, Phó Thủ tướng Lưu Hạc mới là người dẫn đầu phái đoàn thương mại Trung Quốc trong lễ ký kết thỏa thuận thương mại sắp tới.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhất trí thông qua thỏa thuận giai đoạn 1 ngay trước thềm hạn chót thuế quan 15/12 với 156 tỷ USD hàng Trung Quốc có hiệu lực. Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm một số nội dung như cắt giảm thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, cam kết mua nông sản và hàng hóa dịch vụ Mỹ, giải quyết một số vấn đề liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một phiên bản thỏa thuận nào được công khai tới công chúng, trong khi phía Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận cam kết mua 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ hay tăng cường nhập khẩu hàng hóa dịch vụ Mỹ thêm 200 tỷ USD mỗi năm. Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, nội dung chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố sau khi hoàn tất ký kết thỏa thuận thương mại.

Trung Quốc đã nhập khẩu 130 tỷ USD hàng hóa và 56 tỷ USD dịch vụ Mỹ vào năm 2017, thời điểm chiến tranh thương mại chưa bùng nổ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu nông sản ước chừng 24 tỷ USD, dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay.

Tổng thống Donald Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại chống lại Bắc Kinh kéo dài 18 tháng nay với hàng loạt cáo buộc về hoạt động thương mại không lành mạnh của Trung Quốc, nhất là các vấn đề trộm cắp tài sản trí tuệ, trợ cấp Chính phủ tạo lợi thế cho công ty nhà nước Trung Quốc. Trong khuôn khổ thương chiến, ông Trump từ tháng 7/2018 đã áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để buộc Bắc Kinh thay đổi những thể chế pháp luật trong thương mại, nguyên nhân gây ra mức thâm hụt thương mại khổng lồ cho nước Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận giai đoạn 1 được cho là chưa giải quyết triệt để các xung đột cốt lõi về thương mại. Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ cho hay thỏa thuận giai đoạn 1 đề cập tới một số vấn đề bao gồm các biện pháp bảo hộ pháp lý mạnh mẽ hơn của Trung Quốc với bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền...bao gồm những thủ tục hình sự và dân sự chặt chẽ hơn để cải thiện tình trạng hàng lậu, hàng giả...

“Các vấn đề như trợ cấp Chính phủ sẽ được giải quyết trong thỏa thuận thương mại sau đó” - Chính phủ Mỹ cho hay. Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin cũng đánh giá thỏa thuận giai đoạn 2 là cả một “hành trình” khó khăn vì những khúc mắc sâu sắc mà nó đề cập.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục