Trump dọa hoãn thỏa thuận Mỹ Trung đến sau bầu cử 2020, Dow Jones bốc hơi 280 điểm

04/12/2019 08:36 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lùi hôm 3/12 sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo nguy cơ hoãn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Trump dọa hoãn thỏa thuận Mỹ Trung đến sau bầu cử 2020, Dow Jones bốc hơi 280 điểm - Ảnh 1.

Trump dọa hoãn thỏa thuận Mỹ Trung đến sau bầu cử Tổng thống 2020, chứng khoán Mỹ lao dốc

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 280,23 điểm, tương đương 1% xuống 27.502,81 điểm, dẫn đầu bởi mức giảm mạnh của hàng loạt cổ phiếu dễ chịu tác động của chiến tranh thương mại bao gồm Apple, Boeing và Caterpillar. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 3.093,20 điểm trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu chip như Nvidia, Micron và Advanced Micro Devices thua lỗ. Chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 0,6% để kết thúc phiên giao dịch ở mức 8.520,64 điểm.

Có thời điểm Dow Jones giảm 457,91 điểm, tương đương 1,7% trong ngày, còn S & P 500 cũng giảm tới 1,7% và Nasdaq giao dịch thấp hơn 1,6%.

Các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm sốc sau khi nguồn tin từ tờ Fox News cho hay Nhà Trắng vẫn giữ nguyên kế hoạch thuế quan 15% với 156 tỷ USD hàng Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào 15/12 tới đây, bất chấp những nỗ lực tiến đến thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cùng với đó, việc Tổng thống Trump cảnh báo nguy cơ trì hoãn thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1 đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 cũng làm thị trường dậy sóng.

“Trên một số phương diện, tôi tích ý tưởng chờ đợi đến sau cuộc bầu cử Tổng thống rồi mới giải quyết vấn đề Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh lại muốn một thỏa thuận ngay bây giờ. Chúng ta sẽ chờ xem thỏa thuận lúc này có đúng đắn hay không” - Trump tuyên bố hôm 3/12. Khi được hỏi liệu vị Tổng thống có đưa ra một mốc thời gian nào cho thỏa thuận thương mại hay không, ông Trump hồi đáp: “Tôi không đặt ra một thời hạn nào cho thỏa thuận thương mại cả. Thậm chí bằng nhiều cách khác nhau, tôi cho rằng tốt nhất là trì hoãn thỏa thuận đến sau cuộc bầu cử”.

Ngay sau phát ngôn của ông Trump, cổ phiếu Caterpillar đã giảm liền 2% trong khi cổ phiếu Intel mất 2,8% và Apple mất 1,8%. Chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF theo dõi hiệu suất các nhà sản xuất con chip lớn của nước Mỹ đã giảm 1,4%. 

Hôm 2/12, truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định điều kiện tiên quyết để Bắc Kinh tiến tới bất kỳ thỏa thuận thương mại nào là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan đang áp lên hàng hóa Trung Quốc. Nhưng theo nhiều nguồn tin, các quan chức thương mại Mỹ hiện đang tỏ thái độ cứng rắn với điều kiện này nhằm giữ lại một đòn bẩy mạnh mẽ cho Mỹ trên bàn đàm phán thương mại. Do đó, nhiều nhà phân tích dự đoán thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1 khó có thể ký kết trong năm 2019.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục