Trung Quốc ngừng mua một số nông sản Mỹ, thỏa thuận thương mại nguy cơ đổ bể

02/06/2020 07:00 GMT+7
Trong lúc giữa Washington và Bắc Kinh căng thẳng liên quan đến Hong Kong thì giới truyền thông loan tin, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước ngừng mua đậu nành, thịt heo và một số mặt hàng khác của Mỹ.

Theo truyền thông, hai công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc là COFCO và Sinograin đã được yêu cầu ngừng mua đậu nành, thịt heo và các mặt hàng khác của Mỹ.

Tờ Reuters ngày hôm qua (1/6) đã dẫn một nguồn tin cho rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hủy 10.000-20.000 tấn thịt heo nhập khẩu Mỹ ngay sau tuyên bố của ông Donald Trump hủy ưu đãi đặc biệt đối với Hong Kong.

Nguồn tin này cũng cho hay việc nhập khẩu số lượng lớn bắp (ngô) và bông của Mỹ cũng đã bị hoãn.

Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ? - Ảnh 1.

Nhiều nguồn tin cho hay, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ngưng mua nông sản Mỹ. Ảnh Reuters

Với trường hợp tệ nhất, cũng theo Reuters, nếu Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắm vào Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phải hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Đây là thỏa thuận mà Bắc Kinh và Washington đã đạt được hồi giữa tháng 1/2020. 

"Bắc Kinh không còn cách nào có thể mua hàng hóa từ Mỹ nếu tiếp tục bị ông Trump tấn công", nguồn tin viết.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận, Trung Quốc phải mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong 2 năm tới, trong đó phải mua từ 40 đến 50 tỷ USD các mặt hàng nông nghiệp.

Ngược lại, về phía mình, Mỹ đã giảm thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc song vẫn duy trì thuế quan đối với 375 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, Trung Quốc đã mua hơn 1 tỷ USD đậu nành và 691 triệu USD thịt heo của Mỹ trong quý đầu năm 2020.

Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ? - Ảnh 2.

Đậu nành là một trong mặt hàng nông sản được cho là Trung Quốc sẽ ngưng nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh Reuters

Dịch Covid-19 dần được khống chế, Bắc Kinh bắt đầu mở cửa nền kinh tế. Cùng với việc dỡ bỏ các biện pháp phong toả, nối lại và gia tăng hoạt động nhập khẩu, bao gồm việc nhập 1 triệu tấn đậu nành từ Mỹ chỉ trong 2 tuần của tháng 5/2020.

Nhưng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng tệ hơn khi ông Trump cáo buộc Trung Quốc giấu dịch. Theo đó, số hàng hoá Trung Quốc mua từ Mỹ bắt đầu giảm trở lại. Bắc Kinh chuyển sang mua đậu nành từ Brazil thay vì từ Mỹ.

Và căng thẳng càng leo thang hơn khi Tổng thống Trump tuyên bố cắt ưu đãi đặc biệt đối với đặc khu Hong Kong liên quan tới việc Trung Quốc muốn áp đặt luật an ninh mới đối với thành phố này.

Lam Giang (Theo Reuters)
Cùng chuyên mục