Tỷ phú Bloomberg thất bại trong canh bạc tỷ USD "chưa từng có tiền lệ"

21/03/2020 21:05 GMT+7
Cuối cùng, khoản tiền tỷ đô khổng lồ có vẻ không giúp Michael Bloomberg giành ưu thế trên đường đua Tổng thống.
Tỷ phú Bloomberg đã đốt 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống thất bại - Ảnh 1.

Michael Bloomberg đốt hết 935 triệu USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống thất bại

Tỷ phú Michael Bloomberg đã viết tên mình vào kỷ lục khi chi tới 935 triệu USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020 trước khi thất bại ở vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ngày Siêu Thứ ba hồi đầu tháng.

Michael Bloomberg bất ngờ tuyên bố tham gia đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 24/11/2019, đảo ngược hoàn toàn phát biểu trước đó rằng sẽ không chen chân vào Nhà Trắng. Khi đó, vị tỷ phú giàu thứ 9 thế giới lý giải nguyên nhân tranh cử là do ông không thấy bất cứ ứng viên của Đảng Dân chủ nào có khả năng đánh bại Đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020, và ông muốn đích thân làm điều đó.

Để thực hiện chiến dịch tranh cử điên rồ của mình, Bloomberg đã chi 570 triệu USD cho các chương trình quảng cáo và vận động tranh cử với đội ngũ 2.400 nhân viên ở 43 bang và tiểu bang. Số tiền khổng lồ này không giúp Bloomberg gây dựng uy tín với người Mỹ. Bloomberg thậm chí không giành được chiến thắng nào tại 14 bang diễn ra vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ngày Siêu Thứ ba hồi đầu tháng 3. 

Báo cáo mới cập nhật hôm 20/3 cho thấy, các khoản chi cho chiến dịch tranh cử của Michael Bloomberg tính đến nay đã vượt quá kỷ lục 748 triệu USD mà cựu Tổng thống Barack Obama huy động được từ các nhà tài trợ trong cuộc bầu cử hồi năm 2008. Cụ thể, tính đến hết tháng 2, Bloomberg đã đốt hết 875 triệu USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống kèm theo 60,6 triệu USD nợ thấu chi trong tài khoản ngân hàng. 

Trước đó, Bloomberg đã bị cả Tổng thống Trump và các ứng viên khác của Đảng Dân chủ mỉa mai, chỉ trích vì “dùng tiền mua ghế bầu cử”. Ông Trump hôm 11/2 tố cáo vị tỷ phú giàu thứ 9 thế giới “đang mua ghế tổng thống". Bernie Sanders, thượng nghị sĩ của bang Vermont đồng thời là ứng viên tranh cử tiềm năng của Đảng Dân chủ cũng hướng mũi nhọn vào Bloomberg khi cho rằng: "Thật vô lý khi có một ứng viên sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD để quảng cáo trên truyền hình".

Bill Sweeney, một chuyên gia về chính trị tại Đại học Mỹ nhận định việc Bloomberg vung hàng trăm triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo tranh cử là “chưa từng có tiền lệ”.

Tuy nhiên, cuối cùng, tiền có vẻ không giúp Michael Bloomberg giành ưu thế trên đường đua Tổng thống.

Sau thất bại trong ngày bầu cử Siêu Thứ Ba, Bloomberg cho biết hôm 20/3, rằng ông đã chuyển 18 triệu USD từ chiến dịch tranh cử của mình cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ trong nỗ lực hỗ trợ Đảng này đánh bại Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ mới sắp diễn ra vào tháng 11/2020. Hành động này phù hợp với một phát ngôn trước đó của vị tỷ phú, rằng ngay cả khi ông không trở thành ứng viên được lựa chọn của Đảng Dân chủ, ông vẫn sẵn sàng chi bộn tiền để hỗ trợ Đảng này loại Donald Trump khỏi ghế chủ nhân Nhà Trắng. 

Bloomberg cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chi tiền để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ, dù chi tiết khoản tiền hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục