Vì sao bác sĩ trẻ bồi thường gần 200 triệu đồng cho tỉnh Bình Định?

23/11/2020 17:47 GMT+7
Ông L.T.N đã có đơn xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống và đề nghị được bồi thường kinh phí đào tạo theo đúng cam kết với tỉnh Bình Định.

Ngày 23/11, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đồng ý cho ông L.T.N (ở thị xã An Nhơn) và gia đình, thực hiện bồi thường kinh phí đào tạo bác sĩ từ năm 2011-2017 như đã cam kết với Sở Y tế và UBND tỉnh Bình Định, trước khi được cử đi học bác sĩ hệ chính quy diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng.

Vì sao bác sĩ trẻ bồi thường gần 200 triệu đồng cho tỉnh Bình Định? - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Bình Định có trách nhiệm thu hồi tiền bồi thường kinh phí đào tạo.

Số tiền mà bác sĩ L.T.N phải bồi thường từ năm 2011 đến năm 2017 cho tỉnh Bình Định là 198 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thu hồi số tiền bồi thường kinh phí đào tạo nêu trên, nộp vào ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.

Theo UBND tỉnh Bình Định, ông L.T.N đã có đơn xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống và đề nghị được bồi thường kinh phí đào tạo theo đúng cam kết với tỉnh Bình Định.

Dũ Tuấn
Cùng chuyên mục