Vừa ký xong thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ dự định tung thêm đòn đau với Huawei

25/01/2020 06:29 GMT+7
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 23/1 cho hay những hạn chế mới dành cho các công ty Mỹ làm ăn với Huawei sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
Vừa ký xong thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ dự định tung thêm đòn đau với Huawei - Ảnh 1.

Huawei hiện vẫn nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ bất chấp thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1 vừa ký kết

Bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ Trung dịu lại nhờ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trên mặt trận công nghệ, Mỹ vẫn nhắm mũi nhọn công kích đến nhiều công ty Trung Quốc khi đưa hàng loạt gã khổng lồ công nghệ nước này vào danh sách đen.

Bộ Thương mại Mỹ được cho là đang xem xét đưa ra các quy định mới về việc xuất khẩu linh kiện từ doanh nghiệp Mỹ đến Huawei. Quy tắc có thể sẽ áp dụng cho các sản phẩm được thiết kế tại Mỹ nhưng sản xuất hoàn toàn tại nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty Mỹ vẫn đang xuất khẩu cho Huawei bằng cách “lách luật”, theo đó doanh nghiệp được miễn trừ việc hạn chế xuất khẩu nếu chứng minh được hầu hết các công đoạn tạo ra sản phẩm đều xảy ra bên ngoài biên giới Mỹ. Theo quy định hiện tại, doanh nghiệp Mỹ vẫn được phép xuất khẩu nếu hàm lượng sản xuất tại nước ngoài lớn hơn 75%. Nhưng chính quyền Trump đang cân nhắc nâng mức này lên 90%. Nhiều nguồn tin thân cận cho hay văn phòng Quản lý và Ngân sách đang xem xét vấn đề này và có thể sẽ phê duyệt trong thời gian tới.

Hồi tháng 5/2019, tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen hạn chế thương mại, theo đó cấm các công ty Mỹ buôn bán xuất khẩu công nghệ và linh kiện cho doanh nghiệp này do hàng loạt cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh, vi phạm lợi ích ngoại giao và thương mại, rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ…. 

Sau lệnh cấm này, nhiều công ty Mỹ đã gửi các đề xuất xin cấp phép xuất khẩu cho Bộ Thương mại Mỹ mong nối lại làm ăn với Huawei. Tính đến tháng 11/2019, ước tính Bộ Thương mại Mỹ đã nhận được 260 đề xuất cấp phép như vậy. Chính quyền Trump cũng tuyên bố bắt đầu phê duyệt một số yêu cầu xuất khẩu nếu các linh kiện xuất khẩu không 

có nguy cơ gây thiệt hại cho lợi ích an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Huawei có triển vọng được loại khỏi danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Thậm chí mới đây, trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu tại Davos (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross còn tuyên bố một số hạn chế dành cho các công ty Mỹ làm ăn với Huawei sẽ được công bố trong thời gian tới. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho hay Bộ này sẽ đưa ra thông báo một khi các điều khoản đã sẵn sàng thực thi.

“Mục tiêu cuối cùng của Mỹ không phải cắt đứt chuỗi cung ứng tại Mỹ của Huawei, mà là bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ” - Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross khẳng định.

Ông Ross cũng nói thêm rằng các hạn chế với Huawei không được đàm phán trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Huawei hiện từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Trước đó, Huawei từng nhiều lần gay gắt phủ nhận cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh. Gã khổng lồ viễn thông khẳng định thiết bị của hãng an toàn và đáng tin cậy.

Huawei hiện là doanh nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà nhập khẩu chip lớn nhất toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chip của Mỹ đã lập luận rằng việc hạn chế xuất khẩu cho Huawei hoàn toàn phản tác dụng và gây thiệt hại cho nhà sản xuất Mỹ nhiều hơn vì Huawei có thể dễ dàng tìm được nguồn cung thay thế từ các nhà cung cấp ngoài Mỹ. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục