Warren Buffett: "Không gì có thể cản bước nước Mỹ"

03/05/2020 12:11 GMT+7
Warren Buffett hôm 2/5 khẳng định ông tin tưởng nền kinh tế Mỹ sẽ tái phục hồi ngay cả khi bị giáng đòn mạnh mẽ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Warren Buffett: "Không gì có thể cản bước nước Mỹ" - Ảnh 1.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tự tin "không gì có thể cản bước nước Mỹ"

“Về cơ bản, không gì có thể cản bước nước Mỹ” - nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đồng thời là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway nhận định trong cuộc họp cổ đông online mới đây của Berkshire Hathaway. “Phép màu nước Mỹ sẽ lấy lại những ưu thế và hồi sinh trở lại (nền kinh tế)” - ông Warren nói thêm.

“Tôi đã bị thuyết phục bởi điều này (sức mạnh nước Mỹ) kể từ hồi Thế chiến II. Tôi cũng chứng kiến điều này trong cuộc khủng hoảng Cuba, trong ngày kinh hoàng 9/11 và trong cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009”.

Tính đến nay, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã xác nhận 1.111.062 ca nhiễm Covid-19 và 64.746 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ ước tính chiếm tới gần 1/3 tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Sự bùng phát đại dịch chưa từng có đã buộc các quốc gia trên thế giới thực hiện những biện pháp hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt, khiến nền kinh tế trì trệ, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn và dẫn đến làn sóng mất việc làm lên tới hàng chục triệu người.

Riêng tại Mỹ, Bộ Lao động tuần này báo cáo thêm 3,84 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc hôm 25/4. Như vậy, trong 6 tuần gần nhất, ước tính đã có hơn 30 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể lên tới 20% do hệ lụy từ biện pháp cách ly xã hội để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Sự bùng phát đại dịch Covid-19 cũng khiến kinh tế Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng âm 4,8%. Đây là quý giảm tốc mạnh nhất của nền kinh tế Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đến nay. Các chuyên gia cho rằng kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc mạnh mẽ hơn nữa trong quý II/2020, khi những hệ lụy từ biện pháp cách ly xã hội trở nên rõ rệt hơn.

Chủ tịch Warren Buffett của Berkshire Hathaway thừa nhận những tác động tiêu cực to lớn của đại dịch với nền kinh tế Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tình huống suy thoái hiện tại khác hoàn toàn so với cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước. “Trong cuộc khủng hoảng 2008-2009, đoàn tàu kinh tế của nước Mỹ đã đi sai đường, do một số nguyên nhân yếu kém trong hệ thống ngân hàng. Nhưng lần này, đoàn tàu kinh tế của nước Mỹ đã đi đúng hướng, chúng ta đơn giản chỉ cần dõi theo dịch bệnh.”

Warren Buffett cũng lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ sẽ hồi sinh và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. “Nếu bạn phải chọn một thời điểm và một nơi để được sinh ra, bạn sẽ không chọn năm 1720, 1820 hay 1920. Bạn sẽ chọn ngày hôm nay và tại nước Mỹ.”

Dù vậy, nhà đầu tư huyền thoại kêu gọi các nhà đầu tư nên thận trọng: “Bạn có thể đặt cược vào (sự hồi sinh) kinh tế Mỹ nhưng hãy cẩn trọng về cách đặt cược, bởi bất kỳ điều gì cũng có thể diễn ra trên thị trường”. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục