Xuất hiện ổ dịch mới, Bắc Kinh bị cảnh báo giống như Vũ Hán trong giai đoạn đầu của dịch bệnh

14/06/2020 17:01 GMT+7
Hôm qua Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong 1 ngày cao nhất kể từ giữa tháng 4.
Xuất hiện ổ dịch mới, Bắc Kinh bị cảnh báo giống như Vũ Hán trong giai đoạn đầu của dịch bệnh - Ảnh 1.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã quyết định đóng cửa chợ đầu mối cung cấp rau quả lớn nhất thành phố và phong tỏa cả các khu nhà ở gần đó sau khi hàng chục người có liên quan đến khu chợ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Sự việc làm dấy lên nỗi lo sợ đại dịch Covid-19 tái bùng phát ở Trung Quốc.

Hôm qua ngày 13/6, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong 1 ngày cao nhất kể từ giữa tháng 4 với 57 ca, trong đó có 19 ca "nhập khẩu" và còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Trung tâm sức khỏe quốc gia NHC, trong số 38 ca này thì 36 ca là ở Bắc Kinh, là những người đã tới thăm hoặc làm việc tại khu chợ trong thời gian gần đây.

Từ sáng hôm qua chợ đầu mối Xinfadi đã phải đóng cửa một phần để ngăn chặn dịch bệnh lây lan sau khi phát hiện virus ở một số chủ cửa hàng và thiết bị trong cửa hàng của họ. Trong số hơn 500 mẫu thử thu thập từ khu chợ, 45 người dương tính với virus mà không hề có chiệu trứng lâm sàng.

11 khu dân cư gần chợ Xinfadi đã bị phong tỏa, hiện chưa có con số cụ thể bao nhiêu người sinh sống trong những khu vực này. Chợ Xinfadi có diện tích 112 hecta và có hơn 4.000 người đang thuê mặt bằng kinh doanh cùng 1.500 nhân sự quản lý chợ.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết ít nhất 10.000 người ở khu chợ sẽ được xét nghiệm acid nucleic. Virus corona chủng mới đã được phát hiện trên chiếc thớt được sử dụng tại 1 quầy bán cá hồi nhập khẩu trong khu chợ, theo tờ Global Times.

Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy những bệnh nhân Covid-19 ở Xinfadi đã tiếp xúc với 1 khu vực nhiễm bệnh trong chợ hoặc với người mang virus. Trong số các bệnh nhân mới liên quan đến ổ dịch này còn có 1 người lái xe bus chuyên tuyến sân bay Bắc Kinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 7,7 triệu người trên thế giới đã nhiễm bệnh. Số ca tử vong là hơn 430.000 người.

Theo ông Feng Zhanchun, một chuyên gia y tế cộng đồng từ Trường Y khoa Tongji trực thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung ở Vũ Hán, tình hình ở Bắc Kinh đang tương tự giai đoạn đầu của đại dịch ở Vũ Hán – nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên ở 1 chợ hải sản và lan rộng ra khắp thành phố. Do đó Bắc Kinh cần phải nhanh chóng kiểm soát dịch nếu không muốn rất nhiều người mắc bệnh trong thời gian ngắn vì mật độ dân số ở đây rất cao.

Theo Tú Anh/Nhịp sống kinh tế
Cùng chuyên mục