Cập nhật 1/2: Gần 12.000 ca nhiễm virus Corona, Mỹ thực thi kiểm dịch bắt buộc

01/02/2020 09:58 GMT+7
Theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tính đến 9 giờ sáng 1/2/2020, tổng số người chết vì dịch virus Corona tại nước này đã lên tới 259 ca trong khi số ca nhiễm bệnh được xác nhận là 11.943 trường hợp.
Cập nhật 1/2: Gần 12.000 ca nhiễm virus Corona, Mỹ thực thi kiểm dịch bắt buộc - Ảnh 1.

Số ca nhiễm virus Corona được xác nhận đã lên đến gần 12.000

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc hôm 31/1 đã xác nhận 45 ca tử vong mới, qua đó nâng tổng số ca tử vong do virus Corona tại tỉnh Hồ Bắc lên 249. Số ca xác nhận nhiễm virus Corona trong tỉnh đã tăng thêm 1.347 trong cùng ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh trong tỉnh lên tới 7.153.

Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh đã tăng báo cáo 33 trường hợp tử vong do virus trong ngày. Cho đến thời điểm này, 192 người dân Vũ Hán đã tử vong vì bệnh dịch.

Vũ Hán hiện vẫn nằm trong khu vực bị cách ly. Hàng loạt giao lộ, cao tốc dẫn đến Vũ Hán bị chặn lại trong khi các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động đã lâu. Hôm 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi số ca nhiễm virus Corona vượt qua số ca nhiễm đại dịch SARS hồi năm 2003, theo ghi nhận của tờ Reuters. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn có nhiều trường hợp khách du lịch cố tình vi phạm lệnh cách ly, xâm nhập thành phố Vũ Hán giữa tâm chấn bệnh dịch.

Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã phát đi các thông báo đặc biệt trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Thiên Tân, thành phố ở miền Bắc Trung Quốc với dân số khoảng 15 triệu người đã thông báo đóng cửa các trường học và doanh nghiệp cho đến khi có thông báo chính thức tiếp theo.

Mỹ tăng thêm quan ngại về dịch virus Corona

Tại Mỹ, số ca xác nhận nhiễm virus Corona đã tăng lên 7 trường hợp. Chính quyền Trump tối 31/1 (giờ Mỹ) đã chính thức ban hành sắc lệnh kiểm dịch bắt buộc với các công dân Mỹ đã ghé thăm Hồ Bắc trong 14 ngày gần nhất, đồng thời từ chối nhập cảnh các công dân nước ngoài, những người có nguy cơ truyền virus Corona vào Mỹ. 

“Bất kỳ công dân Mỹ nào trở về từ tỉnh Hồ Bắc trong khoảng 14 ngày trước đó sẽ phải chịu kiểm dịch bắt buộc lên tới 14 ngày để đảm bảo được chăm sóc y tế và kiểm tra sức khỏe đúng cách” - Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Alex Azar cho hay. 

Cả 3 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ là United Airlines, American Airlines và Delta đều đã tuyên bố hủy các chuyến bay tới Trung Quốc đại lục vào 31/1.

Trong một nghiên cứu mới nhất về tác động của dịch virus Corona đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, các nhà phân tích từ Goldman Sachs đã cảnh báo rủi ro virus có thể làm giảm tăng trưởng GDP nước Mỹ khoảng 0,05 điểm phần trăm ròng.

“Nguyên nhân là do các biến động từ những luồng tin tức hoang mang có thể khiến người dân thắt chặt chi tiêu trong điều kiện tài chính” - trích báo cáo của Goldman Sachs. “Một sự bùng phát lớn hơn của virus Corona tại Mỹ hoặc những mối quan ngại tăng lên về chúng có thể dẫn đến sự suy yếu trong du lịch nội địa, mua sắm và di chuyển”. 

Chứng khoán Mỹ hôm 31/1 đã lao dốc mạnh mẽ khi Chính quyền Trump ban hành sắc lệnh kiểm dịch bắt buộc và tuyên bố virus Corona là trường hợp khẩn cấp sức khỏe quốc gia. Chỉ số Dow Jones bay 603 điểm trong phiên giao dịch, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 8/2019 đến nay. Cổ phiếu loạt hãng hàng không, du lịch, khách sạn, sòng bài… cũng giảm mạnh trong phiên. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục