Chủ tịch FED Jerome Powell dự báo GDP Mỹ -30% trong quý II

18/05/2020 15:21 GMT+7
Chủ tịch FED Jerome Powell hôm 17/5 trong một cuộc phỏng vấn dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể chứng kiến mức -30% trong quý II nhưng sẽ tránh được suy thoái trong dài hạn.
Chủ tịch FED Jerome Powell dự báo GDP Mỹ -30% trong quý II - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED Jerome Powell từng cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ nếu cần thiết

Trong cuộc phỏng vấn hôm 17/5, vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thừa nhận tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý II/2020 có thể thu hẹp tới 20-30% còn tỷ lệ thất nghiệp thì lên cao tức tương đương với tỷ lệ thất nghiệp hồi Đại suy thoái 1930 gần một thế kỷ trước. Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh tình huống khác biệt hiện tại cùng sức mạnh nội tại của hệ thống tài chính và sự linh hoạt của nền kinh tế Mỹ sẽ kéo theo sự phục hồi nhanh chóng.

Hôm 15/5, Chủ tịch FED chi nhánh Atlanta, ông Raphael Binto cũng cảnh báo một viễn cảnh tồi tệ hơn, rằng GDP quý II/2020 của Mỹ có thể giảm mạnh 42% do hệ quả của các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Khi được hỏi liệu tỷ lệ thất nghiệp có đạt tức mức 20% hoặc 25% hay không, ông Powell cho hay “những con số như vậy là hoàn toàn có thể”, nhưng nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ không có nhiều khả năng hướng đến suy thoái kinh tế trong dài hạn.

“Nền kinh tế Mỹ có thể chứng kiến tăng trưởng trở lại trong quý III/2020” - Vị Chủ tịch FED dự báo. “Tôi nghĩ có một cơ hội tăng trưởng tích cực trong quý III, và tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng phục hồi trở lại trong nửa cuối năm nay. Tất nhiên chúng ta có khả năng không thể khôi phục mức tăng trưởng như trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh một cách nhanh chóng.”

Nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến mức tăng trưởng -4,8% trong quý I/2020, nhưng được dự đoán sẽ lao dốc sâu hơn trong quý II, thời điểm nền kinh tế đóng băng nhiều tuần liền để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh. Bộ Lao động Mỹ báo cáo 36,5 triệu người Mỹ thất nghiệp trong 2 tháng gần nhất, với tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 14,7% và có xu hướng tăng lên.

Trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế, Quốc hội Mỹ đã thông qua các gói cứu trợ trị giá tới 3 nghìn tỷ USD tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Cục Dự trữ Liên bang cũng nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách đưa lãi suất về mức tiệm cận 0, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng và tung gói kích thích kinh tế trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD. FED dự kiến sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại cho đến ít nhất năm 2021, chừng nào nền kinh tế Mỹ cho thấy những dấu hiệu phục hồi sau đại dịch.

Nhưng ông Powell chỉ ra rằng đa số tình trạng thất nghiệp hiện tại chỉ là tạm thời do các chính sách hạn chế kiểm dịch từ chính phủ buộc doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm thương mại… ngừng hoạt động. Một khi nền kinh tế tái mở cửa, tỷ lệ thất nghiệp sẽ nhanh chóng giảm xuống. “Nó sẽ là một cuộc suy thoái ngắn hơn nhiều so với những gì bạn chứng kiến vào những năm 1930” - Chủ tịch FED cho hay.

Nhiều bang của Mỹ hiện đã có kế hoạch khôi phục từng phần hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế, do số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ đã giảm mạnh. Thị trường chứng khoán hiện cũng theo dõi chặt chẽ sự mở cửa trở lại của các địa phương này. Nhưng Chủ tịch FED Jerome Powell cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ khó có thể phục hồi hoàn toàn chừng nào chưa tìm ra vaccine chống virus SARS-CoV-2.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục