Đại gia Phố Wall: Ông Trump có chút lợi thế khi tái tranh cử

17/04/2019 11:17 GMT+7
Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 là điều có khả năng xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNBC.

Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 là điều có khả năng xảy ra.

Theo Jan Hatzius, nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs, các tổng thống đương nhiệm thường có sẵn một số lợi thế khoảng 5 tới 6% trong các cuộc bầu cử thông thường. Nền kinh tế phát triển mạnh dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng giúp ông tăng lợi thế trong cuộc bầu cử năm 2020. Goldman Sachs dự đoán rằng cuộc bầu cử này rất có khả năng sẽ nghiêng về phía tổng thống đương nhiệm.

Ông Jan Hatzius cho rằng nhờ lợi thế là tổng thống đương nhiệm cùng với kết quả kinh tế tốt, Tổng thống Trump có nhiều khả năng giành chiến thắng trước ứng cử viên của đảng Dân chủ và tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai.

Gói cắt giảm thuế 1,5 nghìn tỷ đô la của ông Trump và việc tăng chi tiêu chính phủ đã giúp tăng lương và tăng việc làm, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế lên gần 3% trong năm 2018. Các chỉ tiêu kinh tế như thu nhập, lương và GDP thường được sử dụng để dự đoán kết quả bầu cử, và tất cả đều được cải thiện trông thấy kể từ khi ông Trump nhậm chức.

“Một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ sẽ giúp tổng thống cơ hội tái tranh cử... Các nhà khoa học chính trị đã xây dựng được một số mô hình bầu cử trong những năm qua, chủ yếu dựa vào các biến số kinh tế để dự đoán về các cuộc bỏ phiếu phổ thông giữa hai đảng”, ông Hat Hatzius nói.

Ngoài ra, những tổng thống đương nhiệm từ đảng mới lên cầm quyền 1 nhiệm kỳ thường nhận được tổng số phiếu bầu nhiều hơn so với các ứng cử viên thuộc đảng đã kiểm soát Nhà Trắng trong hai nhiệm kỳ trở lên. Điều này mang lại cho ông Trump một lợi thế nhỏ, theo ông Hat Hatzius.

Theo tính toán trung bình của trang web FiveThirtyEight, khả năng chiến thắng của ông Trump chỉ ở mức trên 40%, con số này cũng không quá thấp trong bối cảnh hiện nay. Trên thực tế, ông Hatzius cho rằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tái tranh cử ngay cả khi các ý kiến chung đều bất lợi.

Theo một cuộc khảo sát của RBC vào tháng 4, quan điểm của Goldman Sachs dường như cũng tương đồng với Wall Street khi có hơn 70% số nhà đầu tư trên thị trường kỳ vọng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong năm 2020.

Theo CNN, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã quyên được hơn 30 triệu USD chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, nâng tổng ngân sách cho cuộc chạy đua của ông chủ Nhà Trắng lên mức 40,8 triệu USD, vượt xa các đối thủ từ đảng Dân chủ. Số tiền thu được cho thấy các cử tri đảng Cộng hòa sẵn lòng đầu tư cho ông Trump dù ông có thể gặp nhiều khó khăn khi tái tranh cử.

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục