Facebook đồng ý ký thỏa thuận trả phí cho 3 hãng thông tấn Úc

26/02/2021 11:53 GMT+7
Hôm 26/2 (giờ Úc), Facebook vừa công bố các thỏa thuận sơ bộ với hãng thông tấn Úc, một ngày sau khi Quốc hội Úc thông qua đạo luật buộc các gã khổng lồ công nghệ phải chia sẻ lợi nhuận cho nhà xuất bản tin tức.

Theo tuyên bố của Facebook, hãng này đang kết nối với các hãng thông tấn độc lập như Private Media, Schwartz Media và Solstice Media. Dự kiến các thỏa thuận đầy đủ sẽ được đàm phán và ký kết trong vòng 60 ngày tới.

“Những thỏa thuận này sẽ mang đến một phương thức truy cập tin tức báo chí mới, bao gồm một số nội dung phải trả phí trước đây” - tuyên bố cho biết thêm.

Giám đốc điều hành của Schwartz Media, bà Rebecca Costello cho biết thỏa thuận này sẽ hỗ trợ hãng thông tấn của bà tiếp tục xuất bản các tin tức độc lập và cho phép công chúng truy cập chúng trên nền tảng Facebook. “Chưa bao giờ việc truyền thông Úc đồng lòng lại quan trọng hơn lúc này”.

Còn Giám đốc điều hành Private Media, ông Will Hayward thì chia sẻ thỏa thuận mới được xây dựng dựa trên mối quan hệ đối tác hiện có của Private Media với Facebook.

Facebook đồng ý ký thỏa thuận trả phí cho 3 hãng thông tấn Úc - Ảnh 1.

Facebook đồng ý ký thỏa thuận trả phí cho 3 hãng thông tấn Úc

Trước đó một ngày, quốc hội Úc đã thông qua những sửa đổi cuối cùng liên quan đến Bộ luật đàm phán truyền thông tin tức. Những thay đổi đó bao gồm thời gian hòa giải hai tháng để cho phép các nền tảng kỹ thuật số và nhà xuất bản tin tức thương lượng về giao dịch trước khi chính phủ Úc chỉ định bên tài phán như lựa chọn cuối cùng nếu hai bên không đưa ra một thỏa thuận chung. Động thái diễn ra sau hàng loạt cuộc đàm phán giữa gã khổng lồ mạng xã hội và chính phủ Úc xoay quanh dự luật buộc các nền tảng kỹ thuật số như Facebook chia sẻ lợi nhuận với các hãng thông tấn - bên xuất bản tin tức.

Điều khoản trọng tài trong dự luật truyền thông mà chính phủ Úc đưa ra trước đó là một trong những điểm mâu thuẫn chính mà Facebook phản đối. Gã khổng lồ mạng xã hội cho rằng việc chính phủ Úc chỉ định bên tài phán sẽ khiến trọng tài đưa ra phán quyết có lợi cho một trong hai bên thay vì một thỏa thuận có lợi cho cả hai. Dự luật hiện tại nhằm đảm bảo “nội dung tin tức do các hãng thông tấn Úc tạo ra có thể và phải được thanh toán một cách công bằng, hợp pháp”.

Theo các bản sửa đổi, chính phủ Úc sẽ xem xét thỏa thuận thương mại mà các nền tảng kỹ thuật số như Google và Facebook đồng ý với các doanh nghiệp truyền thông địa phương trước khi quyết định xem nó có áp dụng chung cho các gã khổng lồ công nghệ hay không. Chính phủ cũng sẽ thông báo cho các nền tảng kỹ thuật số một tháng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đáp lại những thay đổi này, Facebook đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 6 ngày qua, cho phép người Úc truy cập các trang tin tức trở lại. “Sau quá trình thảo luận, chúng tôi hài lòng vì chính phủ Úc đồng ý với một số thay đổi (liên quan đến dự luật) và đảm bảo sẽ giải quyết mối quan tâm cốt lõi của chúng tôi về việc cho phép các giao dịch thương mại công bằng dựa trên giá trị mà nền tảng Facebook cung cấp cho các hãng thông tấn và giá trị mà chúng tôi nhận lại từ họ” - Facebook cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh Facebook, gã khổng lồ kỹ thuật số Google cũng đã đạt được một số thỏa thuận cấp phép truy cập nội dung tin tức với một số hãng thông tấn lớn nhất nước Úc như News Corp và Seven West Media.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết luật truyền thông mới mà Quốc hội Úc vừa thông qua đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các giao dịch mà các doanh nghiệp truyền thông Úc đang đàm phán với hai đại gia công nghệ Facebook và Google. “Những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang thay đổi thế giới, nhưng chúng ta không thể để họ điều hành thế giới… Chính những công dân trong các xã hội tự do như Úc… đó là những người sẽ điều hành thế giới”.



NTTD
Cùng chuyên mục