Gã khổng lồ dầu khí Total báo cáo lợi nhuận ròng bốc hơi 66% vào năm ngoái

09/02/2021 16:22 GMT+7
Tập đoàn năng lượng Total của Pháp hôm 9/2 báo cáo lợi nhuận cả năm sụt giảm nghiêm trọng do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Total báo cáo lợi nhuận ròng cả năm 2020 đạt 4,06 tỷ USD, vượt kỳ vọng 3,86 tỷ USD của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Refinitiv thực hiện. Tuy nhiên con số này giảm mạnh 66% so với mức đạt được 11,8 tỷ USD trong năm tài chính 2019.

Total cũng công bố lợi nhuận ròng quý IV đạt 1,3 tỷ USD, vượt mức dự báo 1,1 tỷ USD.

Cổ phiếu Total tăng nhẹ 0,8% sau tin tức này, tuy nhiên giảm chóng mặt 28% trong năm 2020.

Gã khổng lồ dầu khí Total báo cáo lợi nhuận ròng bốc hơi 66% vào năm ngoái  - Ảnh 1.

Tập đoàn dầu khí Total báo cáo lợi nhuận ròng bốc hơi 66% vào năm ngoái

“Total đã phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn vào năm 2020: đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu năng lượng toàn cầu và cuộc chiến giá dầu đưa giá dầu Brent xuống dưới ngưỡng tâm lý 20 USD / thùng trong quý II”, Giám đốc điều hành Total, ông Patrick Pouyanne cho biết trong một tuyên bố. “Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn này, Tập đoàn đã triển khai kế hoạch hành động ngay lập tức và thúc đẩy khả năng phục hồi nhờ chất lượng danh mục đầu tư” - ông Patrick nói thêm.

Tập đoàn dầu khí Total cho hay sẽ đề xuất mức chi trả cổ tức 0,66 EUR, tương đương 0,8 USD/ cp trong quý IV tương tự như các quý trước đó.

Năm ngoái, đại dịch Covid-19 diễn ra đồng thời với cú sốc cầu đã đưa giá dầu tụt mạnh chưa từng có, khiến lợi nhuận các gã khổng lồ năng lượng bốc hơi và buộc phải sa thải hàng chục nghìn việc làm.

Hồi tuần trước, tập đoàn dầu khí BP của Anh cũng báo cáo năm lỗ ròng đầu tiên trong một thập kỷ, trong khi gã khổng lồ năng lượng Exxon Mobil của Mỹ cũng báo cáo quý lỗ thứ tư liên tiếp. Công ty dầu mỏ Anh - Hà Lan Royal Dutch Shell cũng báo cáo lợi nhuận cả năm giảm mạnh.

Giám đốc điều hành BP Bernard Looney đã mô tả năm 2020 là năm “khó khăn nhất” trong sự nghiệp của ông, trong khi CEO Exxon Mobil Darren Woods nhận định 12 tháng qua “thể hiện những điều kiện thị trường thách thức nhất mà Exxon Mobil từng trải qua.”

Các chuyên gia năng lượng thì cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng đại dịch đang diễn ra có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận ngành dầu khí trong thời gian tới, nhưng tương lai dài hạn về cơ bản vẫn khá sáng sủa. Total cũng tái khẳng định dự báo này khi cho rằng môi trường kinh doanh dầu trên toàn cầu hiện tại “không chắc chắn, phụ thuộc nhiều vào sự phục hồi của nhu cầu trên thế giới”.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao kỳ hạn đã lên mức 61,22 USD/ thùng vào sáng 9/2, trong khi giá dầu WTI tương lai đứng ở mức 58,54 USD. Giá dầu đã được cải thiện đều đặn trong những tuần gần đây sau hàng loạt nỗ lực cắt giảm sản lượng liên tục của OPEC+ để bình ổn thị trường và triển vọng từ vaccine Covid-19 với nền kinh tế.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng đại dịch, các gã khổng lồ dầu khí còn đối mặt với áp lực lớn liên quan đến vấn đề khí hậu và môi trường. Tháng trước, Total trở thành tập đoàn năng lượng lớn đầu tiên rời bỏ tư cách thành viên Viện dầu khí Mỹ API do bất đồng về chính sách khí hậu. Động thái này thể hiện sự rạn nứt ngày càng tăng giữa các tập đoàn dầu khí ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Các ông lớn dầu khí của châu Âu được cho là đã sẵn sàng đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm lượng khí thải carbon trong những năm gần đây, trong khi các công ty cùng ngành tại Mỹ như Chevron và Exxon Mobil có xu hướng từ chối lời kêu gọi như vậy.


NTTD
Cùng chuyên mục