Hết ngày 26/1: 56 ca tử vong vì virus Corona, Mỹ rút đại sứ quán Vũ Hán về nước

27/01/2020 06:40 GMT+7
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 26/1 cho hay tính đến cùng ngày, số ca nhiễm virus Corona được xác nhận đã tăng lên 2.082, số ca tử vong cũng tăng từ 41 lên 56.
Hết ngày 26/1: 56 ca tử vong vì virus Corona, Mỹ rút đại sứ quán Vũ Hán về nước - Ảnh 1.

Hơn 2.000 ca nhiễm virus Corona đã được xác nhận tại Trung Quốc

Giới chức y tế Trung Quốc trong cùng ngày cho hay đã có tổng cộng 56 ca tử vong vì virus Corona, đồng thời đưa ra thêm nhiều cảnh báo mới về virus. Đáng chú ý là cảnh báo từ Bộ trưởng Y tế Ma Xiaowei, rằng thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài 1-14 ngày và người bệnh có khả năng không thể hiện các dấu hiệu nhiễm virus thường thấy như sốt hay ho. Điều này hoàn toàn khác với Hội chứng nhiễm trùng đường hô hấp (dịch SARS) hồi năm 2003. Dịch SARS trong quá khứ đã giết chết 800 người trên toàn thế giới và gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc.

“Theo các xét nghiệm lâm sàng gần đây, khả năng lây lan của virus Corona dường như ngày càng mạnh lên” - ông Ma Xiaowei cho hay. “Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực ngăn chặn dịch virus lây lan, bao gồm các biện pháp đình chỉ phương tiện công cộng, hủy bỏ các sự kiện công cộng chào mừng năm mới…”

Dịch virus Corona lây lan trong thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống của nhiều quốc gia Châu Á trong đó có Trung Quốc. Người dân Trung Quốc thường trở về quê hương thăm gia đình hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ này. Nhưng tình trạng virus Corona lan ra hầu hết các tỉnh thành Trung Quốc đã khiến hàng chục triệu người dân bị hạn chế di chuyển. Chính quyền Bắc Kinh thậm chí đã tuyên bố kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho các cấp học từ mẫu giáo đến đại học cho đến khi có thông báo tiếp theo để tránh virus lây lan, đồng thời khuyến cáo người dân ở nhà, tránh tụ tập nơi công cộng.

Bên cạnh Trung Quốc, các cơ quan y tế trên khắp thế giới cũng đang chạy đua thực hiện các biện pháp ngăn chặn đại dịch Corona khi các trường hợp nhiễm virus đã được phát hiện ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ngày càng nhiều quốc gia thông báo phát hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona. Mới đây nhất, Canada cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona là công dân trở về từ Vũ Hán. Cho đến nay, chưa có trường hợp người tử vong nào được báo cáo tại các quốc gia ngoài Trung Quốc.

Virus Corona được cho là có nguồn gốc từ một khu chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Nơi đây tập trung nhiều loài động vật hoang dã bị buôn bán bất hợp pháp. Dịch bệnh sau đó đã lan rộng khắp thành phố Vũ Hán, đồng thời xuất hiện tại nhiều đô thị lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trước tình hình này, hôm 26/1, chính phủ Trung Quốc đã tạm thời nghiêm cấm các hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại chợ, cửa hàng và cả các sàn thương mại điện tử. Người dân tin rằng những chợ đen buôn bán động vật hoang dã bị săn trộm là nơi ươm mầm virus lây lan sang người. Nhiều loài động vật như cá sấu, chim công, rắn… thậm chí còn được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử lớn như Taobao. Trước động thái này, Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã có trụ sở tại New York đã kêu gọi chính quyền Bắc Kinh ban hành lệnh cấm vĩnh viễn thay vì tạm thời.

Các quốc gia nỗ lực bảo hộ công dân khỏi dịch virus Corona

Trước tình hình dịch Corona diễn biến đặc biệt tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26/1 tuyên bố sẽ rút nhân sự từ lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán về Mỹ để bảo vệ công dân. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày cũng cho hay chính phủ Nhật đang làm việc với các cơ quan Trung Quốc để đưa công dân Nhật Bản tại Vũ Hán về nước.

Các công viên Disneyland tại Thượng Hải và Hồng Kông cũng tuyên bố đóng cửa trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Nhiều nhà khai thác du lịch như Royal Caribbean Cruises, Costa Cruises… đã hủy hàng chục chuyến du thuyền dự kiến cập cảng Trung Quốc từ nay đến 2/2. Nhiều công ty quốc tế có trụ sở tại Vũ Hán cũng tuyên bố ngừng làm việc cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nhiều sân bay trên thế giới cũng tăng cường các biện pháp sàng lọc y tế với hành khách từ Trung Quốc dù hiệu quả của những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa rõ rệt. Bộ Y tế Trung Quốc đã cảnh báo rằng nhiều ca nhiễm virus Corona không xuất hiện những dấu hiệu bên ngoài như sốt hay ho, thân nhiệt bất thường.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục