hiệu quả kinh tế

  • 8X khởi nghiệp với mô hình nuôi vịt siêu trứng

    8X khởi nghiệp với mô hình nuôi vịt siêu trứng

    Với quyết tâm làm giàu trên đất quê hương, biết lựa chọn đúng hướng lập nghiệp, chàng trai trẻ Vi Ba Linh (SN 1987, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã thành công với mô hình nuôi vịt siêu trứng mang lại thu nhập cao.

  • 9X xứ Lạng khởi nghiệp với mô hình trồng nấm

    9X xứ Lạng khởi nghiệp với mô hình trồng nấm

    Nhờ sự sáng tạo, chịu thương, chịu khó, quyết tâm thoát nghèo cộng với sức trẻ chàng thanh niên Hoàng Trọng Vinh (SN 1995) ở thôn Nong Thâm, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng nấm mang lại thu nhập cao, đồng thời tạo ra việc làm cho nhiều thanh niên trong vùng.

  • Khởi nghiệp từ nấm, 8X xứ Quảng “đút túi” 300 triệu/năm

    Khởi nghiệp từ nấm, 8X xứ Quảng “đút túi” 300 triệu/năm

    Anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi), ở thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, tỉnh Quảng Nam quyết định khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm và nhờ đó đã giúp anh Tuấn thu lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

  • Quảng Ninh: Chi 13 tỷ để tăng giá trị cho vải chín sớm Phương Nam

    Quảng Ninh: Chi 13 tỷ để tăng giá trị cho vải chín sớm Phương Nam

    Dự án sản xuất vải chín sớm Phương Nam theo quy trình VietGAP triển khai từ năm 2018 hiện đã thực hiện xong 2 giai đoạn trên diện tích 280ha, với kinh phí thực hiện đến năm 2020 đạt 13 tỷ đồng.

  • Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất bay nội địa

    Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất bay nội địa

    Ngày 4/5, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay cũng như cho phép các hãng hàng không được vận chuyển hành khách theo cấu hình của tàu bay từ 0 giờ ngày 5/5/2020.