iPhone mới của Apple có thể được sản xuất tại Mexico

25/08/2020 17:09 GMT+7
Các đối tác lắp ráp lớn của Apple bao gồm Foxconn, Pegatron đang xem xét khả năng mở các nhà máy mới tại Mexico. Đây là nỗ lực của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất của mình tại các quốc gia khác trên thế giới ngoài Trung Quốc.
iPhone mới của Apple có thể được sản xuất tại Mexico - Ảnh 1.

Chuỗi cung ứng của Apple từ trước đến nay chủ yếu phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất lớn tại Trung Quốc. Một nhóm các nhà cung cấp đã được đào tạo phối hợp làm việc với các đối tác lắp ráp của Apple để sản xuất các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, với những mối đe dọa từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, Apple đang tìm cách chuyển dần các cơ sở sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo nguồn tin của Reuters, các đối tác của Apple là Foxconn và Pegatron đang xem xét việc xây dựng các nhà máy mới có trụ sở tại Mexico. Các nguồn tin cho biết, Apple đã có thể tránh được những tác động không đáng có từ các vấn đề toàn cầu gây ra nếu đa dạng hóa các chuỗi cung ứng sản xuất.

Trong khi thông tin chi tiết về kế hoạch của các đối tác Apple vẫn chưa rõ, hai nguồn tin này khẳng định kế hoạch xây nhà máy mới của Foxconn liên quan đến việc sản xuất iPhone của Apple. Mặc dù vậy, một nguồn tin khác lại cho biết rằng, Apple sẽ không trực tiếp tham gia vào quá trình này nhưng nó có thể thay đổi trong tương lai.

Foxconn dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc xây nhà máy mới vào cuối năm 2020 và công việc vận hành nhà máy sẽ bắt đầu ngay sau khi công ty lựa chọn được địa điểm đặt nhà máy mới. Hiện tại, Foxconn đã có 5 nhà máy sản xuất ti vi và máy chủ đang hoạt động tại Mexico.

Một đối tác lắp ráp lớn khác của Apple là Pegatron cũng đang đàm phán để xây dựng thêm một cơ sở mới ở Mexico. Nhà máy này sẽ được Pegatron sử dụng để lắp ráp chip và các thành phần linh kiện điện tử khác. Cho đến thời điểm hiện tại, không biết liệu nhà máy của Pegatron có liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm của Apple hay không.

Các cuộc đàm phán về việc sản xuất ở Mexico vào năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra nhằm mở rộng hoạt động của Apple ở các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Trước đó, tại Ấn Độ, Foxconn đã được Apple thúc đẩy đầu tư 1 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất iPhone ở nước này. Trong khi đó, nhiều đối tác khác của Apple đã tận dụng Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) của chính phủ Ấn Độ trị giá 6,6, tỷ USD nhằm tăng cường sản xuất điện thoại thông minh tại nước này.

Ngoài ra, nhiều thông tin trước đó cũng đề cập tới việc Apple sẽ mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam bao gồm cả các sản phẩm mới của Apple sẽ ra mắt vào năm 2021 như tai nghe AirPods và AirPods Pro. Apple đã đến thăm cơ sở của đối tác chuyên lắp ráp iPhone là Luxshare tại Việt Nam để kiểm tra các yếu tố trước khi đồng ý cho nhà máy vận hành. Việc khu ký túc xá trong khuôn viên nhà máy không đáp ứng đủ điều kiện sống của các công nhân đã làm cản trở sự chấp thuận của Apple đối với việc cho phép sản xuất iPhone tại địa điểm này.

Thu Trà
Cùng chuyên mục