Thời đại của "đầu hàng kinh tế" trước Trung Quốc đã kết thúc

20/09/2019 15:52 GMT+7
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lặp lại một thông điệp cứng rắn và đầy kiên quyết về vị thế của Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Chiến tranh thương mại Mỹ Trung: Thời đại của "đầu hàng kinh tế" trước Trung Quốc đã kết thúc! - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

"Thời đại của 'đầu hàng kinh tế' (trước Trung Quốc) đã kết thúc", ông Mike Pence tuyên bố tại Hội nghị Delivering Alpha do tạp chí Institutional Investor và CNBC đồng bảo trợ. Vị Phó Tổng thống Mỹ muốn nhấn mạnh rằng Mỹ từ nay sẽ làm mạnh tay với hành động cạnh tranh thương mại không lành mạnh từ Trung Quốc, thay vì "mắt nhắm mắt mở" như nhiều thập kỷ nay. 

Ông đồng tình với nhận định của Tổng thống Donald Trump rằng trong một thời gian dài, chính quyền lưỡng đảng Mỹ đã chấp nhận những thiệt hại mà thương mại không lành mạnh của Trung Quốc gây ra với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Và giờ đây, Tổng thống Trump cùng với cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra sẽ chấm dứt thời đại đó. 

Ông Pence còn viện dẫn thâm hụt thương mại gần 500 tỷ USD của Mỹ với Trung Quốc cùng nhiều vụ trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ mà các công ty Trung Quốc thực hiện mỗi năm, gây hậu quả nặng nề với Mỹ.

Năm 2018, thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc lên tới 419,2 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2017, theo dữ liệu từ Cục thống kê dân số Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện các thống kê liên quan đến dân số và kinh tế Mỹ. Mỹ năm 2018 cũng cáo buộc Bắc Kinh về thể chế luật pháp nhiều khe hở tạo điều kiện cho hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, điều mà phía Trung Quốc luôn phủ nhận lâu nay.

"Những ngày tháng đó đã kết thúc. Mỹ đang tiếp tục vững mạnh và đi lên. Người Mỹ nên tin tưởng Tổng thống Trump sẽ đưa Mỹ đi lên". 

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung: Thời đại của "đầu hàng kinh tế" trước Trung Quốc đã kết thúc! - Ảnh 2.

"Người Mỹ nên tin tưởng Tổng thống Trump sẽ đưa Mỹ đi lên"

Phát biểu của ông Mike Pence được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán Mỹ đang có cuộc tham vấn với phái đoàn Thứ trưởng Trung Quốc để chuẩn bị nền tảng cho đàm phán thương mại diễn ra vào đầu tháng 10. Dự kiến, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Văn phòng Thương mại Robert Lighthizer sẽ gặp các quan chức cấp cao Trung Quốc trên bàn đàm phán để mở cửa cho một thỏa thuận toàn diện kết thúc chiến tranh thương mại Mỹ Trung.

"Những gì Tổng thống Donald Trump đang làm với Trung Quốc là để bảo vệ nền kinh tế Mỹ, bảo vệ lợi ích của người Mỹ. Và lập trường cứng rắn của Donald Trump chắc chắn đang khiến nền kinh tế Trung Quốc lao đao", Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Thật vậy, tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc chỉ ở mức 6,2%, thấp nhất trong vòng 27 năm qua. Các chỉ số liên quan đến doanh số bán lẻ, đầu tư kinh doanh, sản lượng công nghiệp cũng thể hiện những yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Nhiều chuyên gia dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2019 khó lòng đạt 6%. 

Nhưng về phía Mỹ, nền kinh tế Mỹ vẫn chứng kiến những tín hiệu đầy lạc quan từ cả thị trường lao động, chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Những con số ổn định đến nỗi Chủ tịch FED Jerome Powell không tìm thấy lý do cần thiết phải cắt giảm lãi suất cuối năm nay. Ông Powell cũng phủ nhận nguy cơ suy thoái kinh tế trong năm 2020 như nhiều người lo ngại.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm nay, trong đó Mỹ và Trung Quốc liên tục tung các đòn thuế quan ăn miếng trả miếng lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung thậm chí lan sang cả lĩnh vực công nghệ, tài chính tiền tệ và có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 

Cũng trong ngày 19/9, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Michael Pillsbury nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể tăng thuế lên đến 50-100% hoặc sử dụng các công cụ khác tăng cường áp lực lên Trung Quốc nếu nước này không nhanh chóng tiến đến thỏa thuận thương mại.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục