Mỹ gửi phái đoàn quan chức sang thuyết phục Anh gạch tên Huawei khỏi dự án mạng 5G

13/01/2020 13:15 GMT+7
Một phái đoàn quan chức Mỹ sẽ đến Anh hôm 13/1 trong nỗ lực thuyết phục Chính phủ Anh không sử dụng thiết bị Huawei để xây dựng mạng viễn thông 5G, nguồn tin đăng tải trên tờ Reuters hôm 12/1.
Mỹ gửi phái đoàn quan chức sang thuyết phục Anh gạch tên Huawei khỏi dự án mạng 5G - Ảnh 1.

Mỹ tìm cách tăng cường áp lực buộc Anh loại Huawei khỏi đường đua mạng 5G

Anh dự kiến sẽ tổ chức phiên thảo luận cuối cùng về vấn đề Huawei và mạng lưới 5G vào cuối tháng 1. Theo Bộ trưởng An ninh Brandon Lewis, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra ngay sau đó.

Trước thời điểm nhạy cảm này, phái đoàn Mỹ dự kiến bao gồm Phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger và hai chuyên gia quen thuộc với các vấn đề sẽ có chuyến công tác Anh hôm 13/1 để thuyết phục Anh “cấm cửa” Huawei khỏi dự án xây dựng mạng viễn thông 5G sau hàng loạt cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh, gây rủi ro an ninh quốc gia...mà Washington nhấn mạnh trong nhiều tháng qua. 

Các Bộ trưởng Anh sẽ phải cân nhắc giữa một bên là áp lực từ Mỹ và một bên là cảnh báo của các cơ quan viễn thông quốc gia rằng một lệnh cấm nhằm vào Huawei sẽ làm tốn kém thêm hàng tỷ USD chi phí xây dựng mạng viễn thông 5G thế hệ mới.

Trước đó, một thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật ngăn Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia cho phép Huawei tham gia xây dựng và vận hành công nghệ mạng 5G. Nhà Trắng cũng nhiều lần cảnh báo các thành viên trong liên minh tình báo Five Eyes 

(gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Australia) rằng sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu các quốc gia này để Huawei can thiệp vào quá trình xây dựng mạng 5G. Thông tin này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận trên tờ Sunday: “Tổng thống Donald Trump và các cố vấn của ông đe dọa sẽ cắt đứt một số thông tin tình báo với Anh nếu Hội đồng An ninh quốc gia “bật đèn xanh cho Huawei”. Hiện trong số các đồng minh Five Eyes, Australia và New Zealand đã “cấm cửa” Huawei trong khi Anh và Canada chưa đưa ra thông báo cuối cùng.

Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5/2019 đã đưa nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei vào danh sách đen sau hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như gây rủi ro an ninh quốc gia, gián điệp cho Bắc Kinh... Mỹ cũng gây áp lực cho các đồng minh ngăn Huawei tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ mới 5G mặc cho Huawei kịch liệt phủ nhận những cáo buộc như vậy. 

Bất chấp những cảnh báo từ Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn “bật đèn xanh” cho Huawei tiến vào thị trường mạng 5G. Mới đây nhất, nhà mạng viễn thông lớn nhất Châu Âu Deutsche Telekom đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei về phát triển mạng 5G trước khi những cuộc đàm phán bị ngừng trệ vì lý do chính trị, tờ Reuters đưa tin. Tính đến hết năm 2019, Huawei đã thành công ký kết hơn 50 hợp đồng phát triển mạng 5G, bỏ xa các đối thủ Nokia và Ericsson nhờ ưu thế giá rẻ đáng kể.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục