Rút khỏi thương vụ 16,2 tỷ USD, LVMH bất ngờ kiện ngược lại Tiffany

29/09/2020 15:45 GMT+7
Hôm 29/9, LVMH tuyên bố đã đệ đơn kiện Tiffany trong nỗ lực rút lui khỏi thương vụ trị giá 16,2 tỷ USD bị phá vỡ vào phút chót.
Rút khỏi thương vụ 16,2 tỷ USD, LVMH bất ngờ kiện ngược lại Tiffany - Ảnh 1.

Rút khỏi thương vụ 16,2 tỷ USD, LVMH bất ngờ kiện ngược lại Tiffany vì "công tác quản lý, điều hành kinh doanh yếu kém"

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án quận Delaware hôm 28/9, trong đó LVMH khẳng định “hoàn toàn tin tưởng vào lập trường của mình rằng các điều kiện cần để hoàn tất thương vụ mua lại Tiffany đã không được đáp ứng”. Gã khổng lồ hàng xa xỉ Pháp LVMH tuyên bố Tiffany đã đưa ra “những lập luận giả mạo”, “hoàn toàn vô căn cứ” khi khởi kiện LVMH vì rút lui khỏi thương vụ khủng này.

Đây là thông báo mới nhất liên quan đến thương vụ lịch sử mà công ty mẹ Louis Vuitton LVMH suýt nữa đã thâu tóm thành công hãng trang sức cao cấp Mỹ Tiffany. Trước đó, hôm 9/9, LVMH bất ngờ tuyên bố không thể tiếp tục theo đuổi thương vụ mua lại Tiffany trị giá 16,2 tỷ USD sau hàng loạt những diễn biến bên lề. Cụ thể, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian được cho là đã trực tiếp chỉ đạo LVMH trì hoãn thương vụ đến sau ngày 6/1 sau khi chính phủ Mỹ đe dọa sẽ áp thuế hàng hóa Pháp.

Phía LVMH cho hay cần thêm thời gian để xem xét các tác động từ mối đe dọa thuế quan mà Mỹ áp dụng lên hàng hóa Pháp, do đó không thể hoàn tất thỏa thuận mua lại vào cuối năm nay. Trong khi đó, hạn chót mà hai bên từng đặt ra cho thương vụ là 24/11/2020, theo nội dung thỏa thuận sáp nhập được ký vào tháng 11/2019.

Một số nguồn tin của tờ Tạp chí phố Wall sau đó cho hay hãng trang sức Tiffany đã đệ đơn kiện lên tòa án Delaware vì cho rằng LVMH đang cố tình né tránh nghĩa vụ hoàn tất thỏa thuận đã được nhất trí từ năm ngoái; và rằng chỉ thị của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian là “không có cơ sở pháp luật”.

Trong đơn kiện hôm 28/9, LVMH đã đề cập đến cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 như một tình huống nghiêm trọng. LVMH cũng chỉ trích công tác quản lý, điều hành kinh doanh yếu kém của Tiffany như một hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. “Tiffany đã trả cổ tức cao nhất có thể dù công ty đang đối diện với khủng hoảng tiền mặt và báo cáo lỗ. Không có thương hiệu xa xỉ nào khác trên thế giới làm như vậy trong suốt cuộc khủng hoảng này” - tuyên bố của LVMH nêu rõ.

Thực tế, không thể phủ nhận đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực bán hàng xa xỉ, khiến doanh số bán hàng tại cửa hàng của Tiffany lao dốc 44%. Hoạt động du lịch quốc tế đình trệ đã làm mất một lượng khách hàng lớn của các nhãn hàng cao cấp như Tiffany khi du khách quốc tế giàu có từ Trung Quốc và các thị trường khác không thể đến được Mỹ. Thương vụ trị giá 16,2 tỷ USD nhằm thâu tóm Tiffany của LVMH nhanh chóng bị nghi ngờ khi các nhà đầu tư lo lắng tập đoàn thời trang pháp có vẻ đang trả giá quá cao.

Hiện phía Tiffany chưa đưa ra bình luận nào sau khi LVMH đệ đơn kiện.



Thùy Dung
Cùng chuyên mục