Số tỷ phú ở Trung Quốc nhiền hơn cả Mỹ và Ấn Độ cộng lại

27/02/2020 09:11 GMT+7
Thế giới hiện có 2.816 tỷ phú với tổng giá trị tài sản kỉ lục là 11,2 ngàn tỷ USD, chiếm 16% giá trị tài sản toàn cầu; theo danh sách Người giàu Toàn cầu năm 2020 mới nhất do Hurun xếp hạng.
Số tỷ phú ở Trung Quốc nhiền hơn cả Mỹ và Ấn Độ cộng lại - Ảnh 1.

Lượng tỷ phú mới tại Trung Quốc tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong năm nay, Trung Quốc có lượng tỷ phú mới tăng gần 40%, qua đó vượt mặt Mỹ về số tỷ phú nằm trong danh sách người giàu toàn cầu của Hurun. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đóng góp 182 trên tổng số 479 tỷ phú mới toàn cầu, qua đó nâng tổng số tỷ phú của nước này trong Danh sách Người Giàu toàn cầu của Hurun năm 2020 lên 799 tỷ phú. Mỹ có thêm 59 người trong danh sách, qua đó nâng tổng số tỷ phú lên 626, tức ít hơn Trung Quốc 173 tỷ phú. Thượng Hải với 83 tỷ phú  lần đầu tiên vượt Hồng Kông với 76 tỷ phú.

Danh sách này do Công ty Nghiên cứu Hurun có trụ sở ở Thượng Hải thực hiện, tính đến ngày 31/1. Theo đó, thế giới hiện có tổng cộng 2.816 tỷ phú từ 71 quốc gia và 2.182 công ty, đóng góp 16% giá trị tài sản tương đương mức kỉ lục 11,2 ngàn tỷ USD vào tổng giá trị tài sản toàn cầu.

“Trung Quốc hiện có nhiều tỷ phú hơn số tỷ phú ở Mỹ và Ấn Độ cộng lại" - theo Rupert Hoogewerf, nhà nghiên cứu và chủ tịch Hurun. Năm ngoái, khi danh sách người giàu toàn cầu năm 2019 được Hurun công bố, chứng khoán Trung Quốc đã tăng 14%. 

Năm nay cũng lần đầu tiên trong lịch sử, Thượng Hải có đến 83 tỷ phú, nhiều hơn cả số tỷ phú của Hồng Kông. Theo Hurun, đây là hệ quả của sự bùng nổ đại dịch virus corona. Thị trường y tế, giao dịch qua mạng và trò chơi điện tử phát triển mạnh trong bối cảnh người dân bị cách ly tại nhà phục vụ công tác kiểm dịch đã tạo điều kiện cho các công ty Thượng Hải kiếm lợi nhuận lớn. Có đến 17 tỷ phú mới ở Thượng Hải – vốn được coi là trung tâm tài chính Trung Quốc, lớn hơn 7 tỷ phú mới tại trung tâm tài chính Châu Á Hồng Kông.

Bắc Kinh vẫn duy trì vị trí 5 năm liên tiếp đứng đầu danh sách thủ đô có số tỷ phú lớn nhất toàn cầu với 110 tỷ phú, vượt New York với 98 tỷ phú. 5 trên tổng số 10 thành phố có số người siêu giàu lớn nhất thế giới đều tập trung ở Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến (với 75 tỷ phú) và Quảng Châu (với 45 tỷ phú).

Nasdaq – sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hiện đang dẫn đầu tốc độ tăng trưởng giá cổ phiếu bình quân với mức tăng 26% trong khi thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng 14%, Trung Quốc tăng 15%. Trị giá đồng USD cũng tăng 3% so với đồng Nhân dân tệ và EUR, và tăng 1% so với đồng Rúp của Ấn Độ.

Trung Quốc trước đó đã tạo nên sàn Nasdaq của riêng mình với tên gọi Star Market ở Thượng Hải vào tháng 7 năm ngoái trước diễn biến phức tạp của thương chiến Mỹ - Trung và tham vọng tự lực cánh sinh trong lĩnh vực công nghệ, giảm sự phụ thuộc tối thiểu vào các công ty công nghệ Mỹ. Nhờ niêm yết trên sàn giao dịch, các công ty khởi nghiệp công nghệ của Trung Quốc đã có cơ hội tăng vọt giá trị thường do làn sóng đầu tư ồ ạt, điều này giúp tạo ra nhanh chóng những tỷ phú mới nổi.

Một trong những nhân vật như vậy là Teo Swee Ann, nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty sản xuất con chip Espressif Systems có trụ sở ở Thượng Hải với giá trị tài sản là 1,4 tỷ USD. Espressif, một trong 25 doanh nghiệp đầu tiên có tên trong danh sách Star Market, có giá trị tài sản 22,2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 3,16 tỷ USD) vào Thứ tư, gấp 4 lần kể từ thời điểm mới ra mắt.

Giám đốc Amazon Jeff Bezos vẫn là người đàn ông giàu có nhất thế giới với 140 tỷ USD, bất chấp việc đã mất đi một khoản không nhỏ sau vụ ly hôn đắt đỏ với người vợ cũ và ông này cũng vừa bán 1,8 tỷ USD giá trị cổ phiếu tại Amazon nhằm đầu tư cho công ty nghiên cứu về du lịch vũ trụ của  mình. Mukesh Ambani từ Reliances Industries (Ấn Độ) là người đàn ông giàu nhất Châu Á với 67 tỷ USD. 

Không ngạc nhiên khi Jack Ma tiếp tục giữ vị trí giàu có nhất Trung Quốc với tổng giá trị tài sản ước tính 45 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần của ông này ở tập đoàn Alibaba. Colin Huang Zheng, sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Pinduoduo, là người đàn ông giàu nhất Thượng Hải với 18 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái.

Phụ nữ chiếm 15,7 % trong danh sách tỷ phú mới được công bố này. Hơn một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc, với người đứng đầu là nhà sáng lập công ty bất động sản Longfor Properties Wu Yajun.

Dịch virus corona bùng nổ ở Trung Quốc từ cuối tháng 12 và hiện đang lan rộng khắp các quốc gia như Hàn Quốc, Ý… chắc chắn sẽ tác động xấu đến nền kinh tế thế giới cũng như cản trở chuỗi cung ứng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng giới chuyên gia nhận định vẫn chưa thể thực sự đánh giá sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến giá trị tài sản của những người nêu tên trong danh sách tỷ phú giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên, cổ phiếu các công ty sản xuất dược phẩm, phần mềm trò chơi điện tử hay điện tử thương mại và giáo dục điện tử tăng cũng có thể đóng góp thêm tài sản vào giá trị tài sản nói chung của nhiều tỷ phú mới nổi nước này.

Vân Anh
Cùng chuyên mục