Chuyên gia dự đoán Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để khắc phục hậu quả dịch bệnh

12/03/2020 16:33 GMT+7
Các nhà phân tích dự đoán Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc sẽ sớm cắt giảm lãi suất đợt tiếp theo, theo chỉ thị từ Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một cuộc họp Hội đồng Nhà nước hôm 10/3.
Chuyên gia dự đoán Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để khắc phục hậu quả dịch bệnh - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc PBOC được dự đoán sẽ sớm cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) theo chỉ đạo của Thủ tướng Lý Khắc Cường

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã điều hành phiên họp Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 10/3, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện các hỗ trợ tài chính đến những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch virus corona. Các biện pháp được cân nhắc bao gồm giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) để bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính.

Theo chuyên gia phân tích Ting Lu , nhà kinh tế trưởng các vấn đề Trung Quốc tại Nomura, trong đa số các trường hợp, những chỉ thị của Thủ tướng sẽ được PBOC thực hiện gần như ngay lập tức. Do đó, có kỳ vọng rằng trong vài ngày tới, PBOC sẽ tuyên bố cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc mục tiêu.

“Chúng tôi kỳ vọng mức cắt giảm RRR sẽ là khoảng 0,5% cho 6 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc và 1% cho các ngân hàng khác bao gồm ngân hàng cổ phần, ngân hàng thương mại, ngân hàng tín dụng nông thôn…”

Ông Ting Lu cũng dự đoán PBOC cắt giảm 0,25% lãi suất tham chiếu và cả lãi suất cho vay trung hạn MLF (kỳ hạn 1 năm). Đây là 2 lãi suất thường được Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc sử dụng như công cụ quản lý thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

Những động thái dự đoán của PBOC đến sau khi Cục Dự trữ Liên bang FED cắt giảm lãi suất khẩn cấp 0,5% trong nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế, xoa dịu thị trường trước tác động của dịch virus corona. Hàng loạt ngân hàng Trung Ương trên thế giới bao gồm Ngân hàng Australia, Nhật Bản, Anh, EU… cũng đang cân nhắc những động thái nới lỏng tiếp theo khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và lan ra 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 120.000 ca nhiễm.

Khác với FED, PBOC không độc lập trong các quyết định mà phụ thuộc vào Chính phủ trong việc ra quyết định về chính sách tiền tệ. Do đó, khi Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo, việc PBOC hạ RRR chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giới chuyên gia cho rằng hành động này sẽ được thực hiện nhanh nhất có thể để tạo điều kiện nới lỏng nguồn tiền cho vay tại các ngân hàng, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn tín dụng để bù đắp phần nào tác động tiêu cực từ dịch bệnh. “Những biện pháp như vậy sẽ góp phần khôi phục lĩnh vực sản xuất nói riêng và nền kinh tế nói chung”, theo kết luận cuộc họp của Hội đồng nhà nước.

Trước đó, hôm 20/2, Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc (PBOC) đã tuyên bố cắt giảm lãi suất cho vay tham chiếu LPR kỳ hạn 1 năm từ 4,15% xuống 4,05% và lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm từ 4,8% xuống 4,75%. Đây là lần cắt giảm lãi suất cho vay tham chiếu LPR đầu tiên của PBOC kể từ tháng 10/2019 đến nay, theo Refinitiv. Động thái diễn ra sau khi PBOC cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn MLF từ 3,25% xuống 3,15% như một diễn biến mở đường cho việc cắt giảm lãi suất cơ bản LPR - một phần nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc “hồi sinh” nền kinh tế vốn tê liệt nhiều tuần vì hoạt động phong tỏa kiểm dịch. Nhưng rõ ràng, nỗ lực đó là không đủ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và Chính phủ Trung Quốc đang xem xét những biện pháp tiếp theo, mà một trong số đó là việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc RRR.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục