Đàm phán Mỹ Trung bất lợi, Dow Jones "bốc hơi" 140 điểm

01/11/2019 09:09 GMT+7
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa có phiên giao dịch giảm điểm hôm 31/10 sau những thông tin đáng lo ngại xoay quanh đàm phán Mỹ Trung.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 140,46 điểm, tương đương 0,52%, đóng cửa ở mức 27.046,23 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm 0,30%, xuống 3.037,57 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ 0,14% xuống còn 8.292,36 điểm.

Cổ phiếu Apple tăng 2,26% trong khi cổ phiếu Facebook tăng 1,81% sau khi cả hai đại gia công nghệ công bố báo cáo tài chính quý III vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong khi đó, World Wrestling Entertainment lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ 15,65% sau khi hạ thấp triển vọng tài chính quý IV. 

Dow Jones giảm 140 điểm do đàm phán Mỹ Trung bất lợi - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm do đàm phán Mỹ Trung bất lợi

Báo cáo tài chính lạc quan từ hai gã khổng lồ công nghệ Facebook và Apple cuối cùng vẫn không đủ bù đắp sự thiếu lạc quan trên thị trường xoay quanh đàm phán Mỹ Trung, sau khi Chile bất ngờ hủy đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên kế hoạch gặp gỡ để hoàn tất thảo luận thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. 

Một mối quan ngại mới cũng đang nổi lên về việc mức cắt giảm lãi suất 0,25% của FED không đủ để bù đắp những tổn thất trong nền kinh tế gây ra bởi căng thẳng thương mại.

Trong ngày, tờ Bloomberg đưa tin các quan chức Trung Quốc đang bày tỏ sự nghi ngờ về triển vọng ký kết thỏa thuận thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một nguồn tin giấu tên, các quan chức nước này lo ngại sự bốc đồng sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những quyết định bất ngờ và rút chân khỏi bất cứ thỏa thuận thương mại nào dù sắp bước vào giai đoạn ký kết. Họ nhắc lại hành động hồi tháng 5 của ông Trump khi bất ngờ giáng đòn thuế quan lên Bắc Kinh vào thời điểm sắp đạt thành thỏa thuận thương mại, khiến đàm phán sụp đổ hoàn toàn.

Bộ Lao động Mỹ được cho là sẽ công bố báo cáo tăng trưởng việc làm tháng 10 chính thức vào 1/11. Trước đó, các nhà kinh tế Dow Jones dự đoán tăng trưởng việc làm sẽ đạt mức 75.000, một con số không quá lạc quan so với những tháng trước đó nhưng là mức an toàn cho nền kinh tế Mỹ hiện tại.

Cũng trong ngày 1/11, Chevron và Exxon Mobil dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý III mà thị trường chứng khoán Mỹ đang chờ đợi.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục