hàng kém chất lượng
-
Hải Dương: 10.000 tấn rau củ cần bán gấp nhưng quyết không bán hàng kém chất lượng
Theo Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh còn gần 10.000 tấn rau, củ cần tiêu thụ ngay nhưng sẽ không vì hai chữ "giải cứu" mà coi nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản của tỉnh nhà.
-
Silicone Việt Tiệp bán “keo chết” cho khách hàng?
Đầu tháng 5/2020, PV Dân Việt nhận được phản ánh của người dân, xưởng sản xuất và đại lý về sản phẩm keo Silicone Việt Tiệp còn hạn sử dụng nhưng có hiện tượng bị đông đặc hay còn gọi là "keo chết".
-
Mua hàng qua mạng: Người dùng dễ bị “sập bẫy” hàng giả
Các chiêu thức bán hàng giả, hàng nhái qua mạng ngày càng tinh vi và phổ biến, người tiêu dùng có thể bị lừa đảo bằng nhiều phương thức khác nhau.
-
Bộ Công Thương ra quân kiểm tra hoạt động kinh doanh online
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bắt đầu từ tháng 10/2019 và kéo dài đến hết năm 2020.
-
Kiểm tra kinh doanh online: Mỹ phẩm, TPCN, trang sức... vào "vòng ngắm"
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bắt đầu từ tháng 10/2019 và kéo dài đến hết năm 2020.
-
“Loạn” sàn thương mại điện tử: Quản sao cho chặt?
Những năm trở lại đây, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam phát triển rất nhanh, tuy nhiên, các cơ chế chính sách chưa theo kịp dẫn đến nhiều vấn đề bất cập cho cơ quan quản lý nhà nước và quyền lợi của người tiêu dùng.
-
Tràn lan hàng giả, không rõ xuất xứ: bảo vệ người tiêu dùng thế nào?
Trong 5 tháng đầu năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.256 vụ, xử lý 2.103 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm. Xử lý vi phạm hành chính hơn 6,1 tỉ đồng, trị giá tang vật thu giữ hơn 9,6 tỉ đồng, các mặt hàng giả, không rõ xuất xứ gồm nhiều chủng loại như bánh kẹo, rượu bia, hoa quả, động vật…
-
Sau lùm xùm bán hàng kém chất lượng, Lazada quyết loại nhà cung cấp “rởm”
Kết thúc chiến dịch “Hậu kiểm sau đăng ký gian hàng”, Lazada Việt Nam cho biết, đã có hàng trăm nhà cung cấp trên sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp này bị loại bỏ, vì các vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng nhái và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
-
Kiểm tra Con Cưng, phát hiện hàng có thể gây nguy hại sức khỏe trẻ sơ sinh
Đại diện Bộ Công Thương vừa công bố 7 dấu hiệu vi phạm của hệ thống Con Cưng trong đó có gian lận nguồn gốc xuất xứ và cả kinh doanh hàng hóa chưa được phép lưu hành.
-
Hàng ngàn sản phẩm nghi giả mạo, kém chất lượng trong chợ Bến Thành
Hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, không có nguồn gốc rõ ràng tại 20 cửa hàng trong chợ Bến Thành vừa được cơ quan chức năng phát hiện.