Hậu Covid-19: Không có chuyện giảm giá trên thị trường bất động sản

16/10/2021 07:00 GMT+7
Sẽ không có chuyện giảm giá trên thị trường bất động sản, một phần là do khan hiếm quỹ đất, quá trình phê duyệt dự án bị siết chặt, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng…

Chỉ có khoảng 5% nhà đầu tư sẵn sàng cắt lỗ

Chia sẻ tại chương trình Talkshow: "Tìm kiếm bất động sản "hot" và lựa chọn chiến lược đầu tư sau đại dịch" vừa tổ chức trực tuyến, nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đều cho rằng, thị trường hiện nay trong bốn chữ "trong nguy có cơ", tức là trong những tác động tiêu cực vẫn có cơ hội. Nhà đầu tư cẩn trọng, nhưng nếu cẩn trọng quá dễ làm mình mất đi cơ hội mua được những sản phẩm yêu thích với giá tốt. 

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Việt An Hoà cho rằng, tình hình thị trường bất động sản vừa qua là thời kỳ thử thách cho các nhà đầu tư. Tuy vậy, dù dịch bệnh diễn ra khốc liệt, nhưng các nhà đầu tư đã có sự phòng thủ trước đó.

Theo ông Khánh, trong giai đoạn bất động sản tăng trưởng liên tục từ 2015 đến nay, các nhà đầu tư đã tích lũy một lượng tài sản tương đối lớn. Thị trường xuất hiện 2 tình huống: Một là nhà đầu tư không chuyên, đi vay ngân hàng hoặc lướt sóng sẽ gặp khó khăn; Hai là nhà đầu tư chuyên nghiệp có sự chuẩn bị nhất định.

"Theo tôi, có khoảng 10-20% nhà đầu tư bất động sản đang gặp khó khăn và muốn bán ra. Tuy nhiên, trên thị trường không có sản phẩm bán giảm giá, trừ khi người mua gặp trực tiếp, có thương lượng qua lại mới được giảm 3-5%, còn việc giảm giá không thể hiện trên các kênh rao vặt", ông Quang cho biết.

Hậu Covid-19: Không có chuyện giảm giá trên thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động mua bán đất nền ở khu vực huyện ngoại thành Hà Nội đã diễn ra sôi động ngay sau khi được nới lỏng giãn cách. Ảnh: M.K

Cũng theo ông Quang, trong số những người đang gặp khó khăn có khoảng 5% nhà đầu tư sẵn sàng cắt lỗ trước áp lực trả lãi vay ngân hàng và các chi phí khác.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản đã có sự chuẩn bị để vượt qua rủi ro, nhưng tâm lý hiện nay là muốn xem nhiều hơn mua vì họ đang rất thận trọng với thị trường.

Thời gian qua, thị trường chứng kiến lượng giao dịch sụt giảm mạnh, giảm đến 95% do hạn chế đi lại. Hiện nay, bất động sản có giá trị lớn, trên 20 tỉ đồng, được rao bán khá nhiều.

"Nhà đầu tư tìm sự an toàn cho bản thân. Điều này ảnh hưởng đến nhu cầu mua đất vườn, nghỉ dưỡng hiện nay", ông Quang nhận định.

Chuyên gia này cho biết, để đối phó với dịch bệnh, khoảng 30% nhà đầu tư đã "vượt khó" với các chính sách khuyến mại, giãn tiến độ thanh toán tạo điều kiện cho khách hàng tham gia dự án. "Mặc dù không thấy có giao dịch chính thức, nhưng trên thực tế những giao dịch đặt cọc, giữ chỗ không hoàn lại vẫn diễn ra, chiếm đến 20-30%", ông Quang nói.

Giá bất động sản sẽ không giảm

Cũng tại Talkshow này, ông Trương Anh Tú, Phó Tổng giám đốc PropertyX thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng, trong bối cảnh này, áp dụng công nghệ vào phát triển hay kinh doanh bất động sản là một lợi thế.

Có hai yếu tố nhà đầu tư cần quan tâm là sản phẩm và nguồn lực (phát triển, phân phối). Các yếu tố nền tảng khác cũng phải đảm bảo, nhất là uy tín thương hiệu và pháp lý sản phẩm.

"Thời gian qua, với sức nén của thị trường ở góc độ thời gian và pháp lý triển khai dự án, cá nhân tôi cho rằng tiềm năng và cơ hội rất lớn đối với thị trường bất động sản. Ở góc độ đầu tư cá nhân, tôi cho rằng sẽ không còn câu chuyện lướt sóng", ông Tú nhận định.

Hậu Covid-19: Không có chuyện giảm giá trên thị trường bất động sản - Ảnh 2.

Thị trường bất động sản khó có giảm giá sau dịch. Ảnh: M.K

Ông Tú cho rằng sẽ không có chuyện giảm giá trên thị trường bất động sản, một phần là do khan hiếm quỹ đất, quá trình phê duyệt dự án bị siết chặt, giá nguyên vật liệu đầu tư xây dựng tăng đến 40-50%, cá biệt có vài nguyên vật liệu tăng đến 80%.

Tuy vậy, cơ hội đầu tư vẫn có, đầu tư công của Chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế nói chung tạo cơ hội cho thị trường bất động sản phát triển tốt.

Đặc biệt, nếu nhìn lại quá khứ sẽ thấy, chúng ta khó có được những cơ hội về mặt chính sách hỗ trợ tài chính, miễn lãi đến 3-4 năm như hiện nay. Do đó, đây là yếu tố mà nhà đầu tư nên cân nhắc.

Minh Khôi
Cùng chuyên mục