họp chính phủ
-
Thông tư 08/2020 giúp doanh nghiệp địa ốc vơi nỗi lo đói vốn
Các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng Thông tư 08/2020/TT-NHNN sẽ là cú huých về cả tâm lý và thực chất khơi dòng vốn vào thị trường địa ốc.
-
GDP Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt 6-6,5%
Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt khoảng 6-6,5%, theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8.
-
ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam còn 1,8%
ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay là 1,8%, giảm 2,3 điểm phần trăm so với lần dự báo tháng 6.
-
Thủ tướng: Phải kích thích kinh tế mạnh mẽ, cả phía cung và cầu
Thủ tướng cho rằng, ngoài giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cần thêm "đòn bẩy" kích thích cung - cầu trong 4 tháng tới.
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra vào ngày 8/8
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020 sáng nay (3/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Phải tổ chức chu đáo, khoa học, không để sơ suất xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020".
-
Thủ tướng: Dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch
Sáng nay (3/8), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thời gian đầu tháng 8 là thời gian mang tính quyết định có bùng phát dịch quy mô lớn hay không. Cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng.
-
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nhiệm vụ ngày càng nặng nề
Hôm nay, 3/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2020, thảo luận về việc thực hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn 2.
-
Thủ tướng nêu 2 vấn đề nóng, trong đó có giá thịt lợn tăng cao giữa cuộc họp Chính phủ
Phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu thêm 2 vấn đề nóng để Chính phủ thảo luận, đó là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và giá thịt lợn tăng cao.
-
Thủ tướng: Không chấp nhận mức tăng trưởng chỉ 2,7%
Thủ tướng yêu cầu tăng trưởng GDP năm nay phải cao hơn 2,7%.Lạm phát phải được kiểm soát dưới 4%. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân hết số vốn đầu tư công của năm nay.
-
Không phải điện, xăng sẽ giúp lạm phát tháng 4 giảm 1,8%?
Giá xăng, giá điện đang giảm mạnh nhưng chỉ giá xăng được dự báo sẽ đóng góp chính giúp lạm phát tháng 4 giảm 1,8%.