IIF cảnh báo nợ toàn cầu lên mức 322% GDP cao nhất mọi thời đại

15/01/2020 06:11 GMT+7
Theo ước tính công bố trong một báo cáo nghiên cứu mới đây của Viện Tài chính Quốc tế IIF, nợ thế giới tính đến quý III/2019 đã tăng bằng 322% GDP, mức cao nhất mọi thời đại và có xu hướng tiếp tục tăng.
IIF cảnh báo nợ toàn cầu lên mức 322% GDP cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Khủng hoảng nợ toàn cầu là mối quan ngại lớn với các nhà kinh tế học trong bối cảnh chính sách tiền tệ - tài khóa lỏng lẻo hiện nay

Cụ thể, Viện Tài chính Quốc tế IIF, một hiệp hội các tổ chức tài chính được thành lập để ứng phó với những cuộc khủng hoảng nợ từ thập niên 80 của thế kỷ 20, mới đây cho hay tổng nợ toàn cầu đã lên mức kỷ lục 253.000 tỷ USD, số liệu tính đến hết tháng 9/2019. Số nợ tăng lên được thúc đẩy bởi các khoản vay chính phủ và tổ chức tài chính thế giới. Hồi quý II/2019, mức nợ hiện ở 250.900 tỷ USD.

“Trong bối cảnh lãi suất thấp và chính sách tài khóa lỏng lẻo, chúng tôi ước tính rằng mức nợ toàn cầu sẽ vượt quá 57.000 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2020, chủ yếu do nợ của khu vực phi tài chính” - báo cáo của IIF nhấn mạnh.

Mức lãi suất thấp kỷ lục ở các quốc gia trên thế giới đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân và chính phủ tiếp xúc nhiều hơn với nguồn tín dụng, do đó gánh nhiều nợ hơn.

Nợ chính phủ của Mỹ và Australia đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý III/2019, theo Viện Tài chính Quốc tế IIF. Viện cũng lưu ý rằng tăng trưởng nợ đã tăng mạnh trở lại tại Trung Quốc trong bối cảnh tăng trưởng GDP nước này hồi quý III/2019 chỉ đạt 6%, mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ.

Cụ thể, nợ quốc gia của Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại vào năm 2019 khi nước này phải đối phó với những bất ổn từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung cũng như tình hình lạm phát giá tiêu dùng tăng đột biến trong nước do dịch tả lợn Châu Phi.Báo cáo chỉ ra rằng sau một giai đoạn kiềm chế nợ nỗ lực hồi năm 2017-2018, tích lũy nợ của Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực doanh nghiệp phi tài chính hiện đã ở mức báo động. Mức vay càng cao, nguy cơ vỡ nợ với các cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ càng trở nên mạnh mẽ. 

Theo báo cáo của Bloomberg, tổng giá trị các vụ vỡ nợ trái phiếu tại thị trường Trung Quốc năm 2019 đã lên tới 130 tỷ USD, vượt qua mức vỡ nợ cao nhất hàng năm là 122 tỷ USD hồi năm 2018. Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước mất khả năng thanh toán trái phiếu đã làm dấy lên mối quan ngại về rủi ro tái cấp vốn và khả năng duy trì thị trường tài chính ổn định của chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung cùng bất ổn thương mại toàn cầu.

Nợ doanh nghiệp và hộ gia đình Trung Quốc từ lâu đã là mối lo ngại lớn với các nhà kinh tế, những người cho rằng gánh nặng nợ có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo báo cáo của IIF, nợ hộ gia đình và chính phủ Trung Quốc hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại là 55% GDP. Tổng nợ quốc gia Trung Quốc hiện đã tăng lên mức gần 310% GDP, một trong những mức nợ cao nhất trong số các thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế khác thì lập luận rằng phần lớn các khoản nợ của Trung Quốc hiện thuộc về các tổ chức doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, tức rủi ro vỡ nợ sẽ nhỏ hơn so với doanh nghiệp tư nhân. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục