Được mệnh danh là cố vấn của giới tỷ phú, CEO này đã tích lũy khối tài sản khủng hơn cả ông Trump

07/08/2021 10:03 GMT+7
Nhà sáng lập BDT Capital Partners Byron Trott hiện đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ lên tới 3,6 tỷ USD, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg.

Từng là cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs, tỷ phú Byron Trott đã sáng lập BDT Capital Partners - nơi được coi là ngân hàng của các nhà tài phiệt, nhờ đó tích lũy được khối tài sản khổng lồ 3,6 tỷ USD, giàu hơn cả cựu Tổng thống Donald Trump - người hiện đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2,4 tỷ USD theo Forbes.

Sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Missouri, Byron Trott đi lên từ hai bàn tay trắng khi cha ông là thợ sửa đường dây điện thoại và mẹ ông là chủ một cửa hàng quần áo nhỏ. Với sự cố gắng và nỗ lực phi thường, ngay khi vừa tốt nghiệp Đại học Chicago, Byron Trott nhanh chóng chứng minh được tài năng và có chỗ đứng vững chắc tại ngân hàng đầu tư nổi tiếng toàn cầu Goldman Sachs. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị CEO Goldman Sachs, Trott có cơ hội gặp gỡ và tư vấn cho một số nhà đầu tư thành công nhất thế giới, bao gồm cả Warren Buffett. Đó được xem là nền tảng để vị tỷ phú thành công khi sáng lập quỹ đầu tư BDT Capital Partners sau này. 

Mở "ngân hàng của những tỷ phú", CEO này đã tích lũy khối tài sản khủng hơn cả ông Trump - Ảnh 1.

Tỷ phú Byron Trott và vợ, ảnh chụp năm 2018 (Ảnh: Getty Images)

Trong 3 thập kỷ làm việc tại Goldman Sachs, Byron Trott đã tạo nên tên tuổi khi đứng ra dàn xếp hàng loạt thương vụ cho công ty Berkshire Hathaway Inc. của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đến nỗi Buffett phải dành nhiều lời có cánh: “Ông ấy hiểu Berkshire hơn nhiều so với bất kỳ chủ ngân hàng đầu tư nào mà chúng tôi đã tiếp xúc”. 

Năm 2008, một năm trước khi rời Goldman Sachs, Byron Trott đã thực hiện một trong những thương vụ nổi tiếng nhất lịch sử phố Wall hiện đại: đàm phán khoản đầu tư 5 tỷ USD của Berkshire vào Goldman Sachs trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, giúp củng cố nền tảng vốn của ngân hàng và khôi phục niềm tin của thị trường.

Năm 2009, Byron Trott chính thức rời Goldman Sachs để thành lập công ty tư vấn tư nhân kiêm ngân hàng thương mại BDT Capital Partners có trụ sở tại Chicago. Cho đến nay, BDT dưới sự quản lý của Byron Trott được xem là cố vấn cấp cao nhất của nhiều gia tộc giàu có và tập đoàn gia đình đồ sộ bậc nhất hành tinh. 

Một trong những dự án đầu tư đầu tiên của của BDT Capital Partners là thương vụ nhà sản xuất lò nướng Weber Inc vừa IPO trong tuần này. Dù BDT Capital Partners là cổ đông lớn nhất của Weber nhưng Byron Trott và gia đình ông chỉ sở hữu khoảng 5% cổ phần, tương đương trị giá 240 triệu USD, theo một hồ sơ quy định. Thương vụ Weber có thể xem là một khoản đầu tư điển hình của BDT Capital Partners: đầu tư vào một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình và được lãnh đạo bởi chính nhà sáng lập. Các khoản đầu tư tương tự khác của BDT Capital Partners bao gồm Whataburger Restaurants, Cox Automotive, Casa Dragones Tequila và nhà sản xuất phụ tùng xe hơi của Đức Schaeffler AG.

Tom Pritzker , một khách hàng của Trott trong nhiều thập kỷ và là giám đốc điều hành của Tổ chức Pritzker cho biết: “Tôi nghĩ mục đích của BDT là phục vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng của họ. Đối tượng khách hàng họ chủ yếu nhắm đến là những doanh nghiệp gia đình. Nếu họ làm tốt việc gia tăng giá trị các doanh nghiệp gia đình đó, thì kết quả sẽ là lợi nhuận lớn”.

Bản thân tỷ phú Byron Trott cũng từng thừa nhận: “Tôi thích kết hợp các lĩnh vực ngân hàng và đầu tư với nhau, và tôi đã sớm nhận ra việc tư vấn tăng giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình”. 

Với danh tiếng của mình, ngay khi vừa sáng lập BDT, Byron Trott đã giành được vai trò cố vấn cho các gia tộc giàu có bậc nhất hành tinh như nhà Waltons, Kochs, Wrigleys và Pritzkers. Một số cá nhân trong các gia tộc này thậm chí đã rót tiền vào quỹ đầu tư của BDT. BDT Capital Partners hiện được mệnh danh là nhà tư vấn hàng đầu của giới tài phiệt với mô hình tư vấn và đầu tư bằng vốn tự có. Dữ liệu của LinkedIn cho thấy BDT Capital Partners hiện có văn phòng tại hàng loạt trung tâm tài chính phương Tây, từ New York, Los Angeles, Dallas, London cho đến Frankfurt.

Vào năm ngoái, BDT này đã huy động được 9,1 tỷ USD để thành lập quỹ đầu tư thứ ba trong bối cảnh tổng giá trị tài sản mà BDT quản lý đã tăng lên khoảng 28 tỷ USD. 

Cho đến nay, tỷ phú Byron Trott sở hữu ít nhất 50% cổ phần của BDT Capital Partners, và ước tính có khoảng 1,7 tỷ USD đầu tư cá nhân rót vào các quỹ của BDT. Đây là một phần quan trọng trong khối tài sản ròng 3,6 tỷ USD đang tiếp tục gia tăng của ông này.




NTTD
Cùng chuyên mục