Ngoại trưởng Vương Nghị: "Trung Quốc không muốn giành ngai vàng của Mỹ"

25/09/2019 15:54 GMT+7
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 24/9 cho hay nước này không có ý định đánh bật Mỹ khỏi vị trí cường quốc số 1 thế giới, Bắc Kinh cũng hy vọng Mỹ gỡ bỏ những “hạn chế vô lý” nhằm vào Trung Quốc.

Trung Quốc "không muốn giành ngai vàng của Mỹ"

Ngoại trưởng Vương Nghị: "Trung Quốc không muốn giành ngai vàng của Mỹ" - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Mối quan hệ Mỹ Trung lần nữa rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Trung Quốc về hành vi thao túng tiền tệ và vi phạm sở hữu trí tuệ. Dù rằng hai nước trong những tuần qua đã cố gắng làm dịu mối quan hệ bằng hàng loạt nhượng bộ như danh mục hàng miễn thuế, lùi thời hạn thi hành thuế quan… thì xung đột Mỹ Trung vẫn đang đứng trước "ngã ba đường", theo như lời Ngoại trưởng Vương Nghị. Đàm phán Mỹ Trung vào đầu tháng 10 tới sẽ quyết định hướng đi của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới: gỡ bỏ những rào cản, tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại hay tiếp tục chiến tranh với hàng loạt mức thuế áp đặt lên nhau.

"Trong khi Trung Quốc mở rộng quan hệ thương mại với Mỹ và phần còn lại của thế giới, Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ làm điều tương tự, xóa bỏ mọi hạn chế vô lý với Trung Quốc" - ông Vương Nghị bày tỏ quan điểm. "Nói một cách đơn giản, những nỗ lực mở cửa và thành tựu cải cách của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đã được công nhận rộng rãi. Mỹ không nên phớt lờ hay cố tình "vùi dập" điều đó".

"Trung Quốc không có ý định giành lấy ngai vàng trên sân chơi thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, Mỹ đang và sẽ là siêu cường số 1 thế giới" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tuyên bố được ông Vương Nghị đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang bị cuốn vào một cuộc thương chiến mà tâm điểm là những cáo buộc của Mỹ về vấn đề thâm hụt thương mại, cạnh tranh không lành mạnh hay thể chế pháp luật tạo cơ hội cho ăn cắp bí mật thương mại. Thương chiến còn lan rộng sang lĩnh vực công nghệ, tài chính tiền tệ...và gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới.

Ngoại trưởng Vương Nghị: "Trung Quốc không muốn giành ngai vàng của Mỹ" - Ảnh 3.

"Cho đến thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, Mỹ đang và sẽ là siêu cường số 1 thế giới" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Thể chế luật pháp của Trung Quốc với DN nước ngoài là mâu thuẫn lớn nhất 

Trong những năm qua, các công ty nước ngoài hoạt động tại thị trường đại lục đều phàn nàn về chính sách chuyển giao công nghệ bắt buộc như một điều kiện thâm nhập thị trường. Những chính sách bảo hộ Doanh nghiệp trong nước cũng gây cản trở nhiều cho những thương hiệu nước ngoài. 

Một ví dụ tiêu biểu là MasterCard và Visa, hai ứng dụng tín dụng hàng đầu của Mỹ đã phải vật lộn nhiều năm để cạnh tranh với ứng dụng nội địa UnionPay tại thị trường Trung Quốc. Ứng dụng tìm kiếm Google hay mạng xã hội Facebook thậm chí còn bị chặn hoàn toàn để nhường chỗ cho công cụ tìm kiếm Baidu và mạng xã hội Trung Quốc Weibo.

Chính phủ Trung Quốc khẳng định trong 2 năm qua đã thực hiện hàng loạt cải cách trong nội bộ các ngành công nghiệp bằng thể chế luật đầu tư nước ngoài mới để cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Còn theo kết quả một khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải vừa công bố, ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong thỏa thuận thương mại là Trung Quốc gỡ bỏ hoàn toàn mọi hạn ngạch và bảo hộ để doanh nghiệp nước ngoài tự do thâm nhập thị trường.

Những vấn đề thương mại nêu trên sẽ được đưa ra trên bàn đàm phán thương mại tại Washington vào tháng 10 tới đây với sự tham gia của phái đoàn đàm phán cấp cao hai bên.

Ngoại trưởng Vương Nghị hy vọng đàm phán Mỹ Trung sẽ tạo nên một tiến bộ tích cực, góp phần tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại. "Các mâu thuẫn thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ kéo dài hơn một năm nay đã gây những tổn thất không đáng có cho cả hai bên" - ông Vương Nghị khẳng định.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục