sức khỏe người tiêu dùng
-
TP.HCM tiêu hủy 30.000 sản phẩm nhập lậu, hàng giả
Ngày 28-8, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT) có thông tin về việc buộc tiêu hủy trên 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 1,8 tỉ đồng tại TP.HCM.
-
Buôn bán đồ ăn gần điểm tập kết rác, mối nguy hại cho sức khỏe
Điểm tập kết rác ở Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là nơi buôn bán đồ ăn cho sinh viên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
-
Nghịch lý thực phẩm sạch: "Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra"
Việc hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết thực phẩm sạch chưa cặn kẽ dẫn đến nhà sản xuất hàng sạch khó tìm đầu ra nhưng người có nhu cầu lại chưa thể tiếp cận.
-
Nông dân Trung Quốc thu hoạch lúa mì xanh gây xôn xao
Tại sao nông dân Trung Quốc thích bán lúa mì xanh với giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng hơn 5 triệu đồng) mỗi mu (khoảng 100m2 đất) thay vì đợi lúa mì chín?
-
Phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thịt không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
Hơn 1 tấn thực phẩm là ức vịt và cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng chức năng liên ngành phát hiện và thu giữ tại hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
-
Rủ nhau tự làm phân bón, những nông dân này ở Long An nói điều gì mà ai cũng bất ngờ?
Nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và người sản xuất, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Công nghệ cao Phước Điền (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tự ủ phân hữu cơ vi sinh tại nhà để trồng rau.
-
Doanh nghiệp TP.HCM có sản phẩm OCOP từ “báu vật” của rừng U Minh
Tập đoàn Xuân Nguyên (huyện Bình Chánh, TP.HCM) chuyên sản xuất các sản phẩm bảo vệ, nâng cao sức khỏe như: Tinh bột nghệ, viên hà thủ ô, viên tam thất, dầu dừa, mật ong rừng. Trong đó sản phẩm mật ong rừng U Minh và viên hà thủ ô viên được công nhận OCOP 4 sao.
-
Chọn các loại bát đĩa để không rước bệnh vào người
Giới chuyên gia khuyên không nên mua về 3 loại bát đĩa này dùng vì có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
-
Kinh hoàng 7,5 tấn lòng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đưa vào chế biến cho dân ăn
7,5 tấn các sản phẩm từ lợn và lòng già nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT TP.Hải Phòng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ngay sau đó, lô hàng được tiêu hủy để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và an toàn vệ sinh môi trường.
-
Hà Nam: Phát hiện hàng nghìn bánh trung thu in chữ nước ngoài, giá chỉ 3.200 đồng/chiếc
Cơ quan công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện 25 thùng bánh trung thu với tổng số lượng 2.500 chiếc, in chữ nước ngoài, không có tem nhãn theo quy định.