thuế bất động sản
-
HoREA kiến nghị không tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên
Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị không đề xuất thí điểm tăng thuế đối với đất ở và tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên tại TP.HCM vào thời điểm hiện nay vì không hợp tình hợp lý.
-
Bộ Xây dựng: Đánh thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ nhà đất
Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với bất động sản nhằm góp phần khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất, bảo đảm nguồn thu ngân sách của nhà nước.
-
Đánh thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất: Ngăn chặn đầu cơ, người thu nhập thấp hưởng lợi
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ đất hoang. Điều này sẽ giúp những người có thu nhập thấp sở hữu nhà với mức giá hợp lý hơn.
-
Siết thuế bất động sản, Tổng cục Thuế cấm trả, "ngâm" hồ sơ
Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo các đơn vị ngành thuế địa phương không được trả hoặc ngâm hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản dù nghi ngờ kê khai giá thấp hơn thực tế.
-
Lại nóng đề xuất đánh thuế bất động sản khi giá nhà, đất liên tục leo thang
Hệ lụy của việc tăng giá bất động sản là không hề nhỏ đối với nền kinh tế. Đặc biệt là thời gian gần đây, thị trường bất động sản liên tục xuất hiện những cơn sốt đất khắp nơi. Do đó, đề xuất đánh thuế tài sản, chống đầu cơ một lần nữa lại được dư luận chú ý.
-
Đấu giá đất Thủ Thiêm 2,4 tỷ/m2: “TP.HCM thành công trên phương diện ngân sách, nhưng không có nghĩa là cách làm tối ưu”
Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng, đấu giá đất Thủ Thiêm thành công với giá trúng đấu giá 2,4 tỷ/m2 đó là thành công của TP.HCM xét trên phương diện ngân sách, nhưng điều đó không có nghĩa là cách làm tối ưu nhất. Trong bối cảnh thiếu khuôn khổ thể chế, chính sách thì đó là ‘Second-Best’, tức là cái tốt nhất thứ nhì.
-
Đánh thuế tài sản có tạo được cơ hội cho người nghèo mua nhà?
Những năm qua, giá bất động sản tại TP.HCM tăng phi mã và đang ở đỉnh cao chót vót. Điều này đã khiến giấc mơ an cư của nhiều người trở nên khó khăn, đặc biệt là với các gia đình trẻ, có thu nhập thấp.
-
Tăng thuế bất động sản: Không thể tùy tiện!
Các chuyên gia nhận định đề xuất giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế giao dịch bất động sản khi có biến động lớn là chưa hợp lý.
-
Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Thời điểm này chưa hợp lý!
“Chúng ta đặt vấn đề đánh thuế nhà ở vào lúc này tôi cho rằng chưa phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, mặc dù có nhiều khởi sắc nhưng đó chưa phải là khởi sắc để đi đến việc đánh thuế tài sản”, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định.
-
Thuế tài sản: Đánh sao cho trúng?
Nếu làm công khai, minh bạch, người giàu sẽ bớt tâm tư khi phải mở hầu bao, đóng góp lại cho ngân sách nhà nước.